+Aa-
    Zalo

    Rủ nhau đi tiêm máu vào vùng kín để tăng cường “chuyện ấy”

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Phái đẹp ở phương Tây tin rằng bằng cách này có thể giúp họ "thăng hoa" trong "chuyện ấy".

    (ĐSPL) - Phái đẹp ở phương Tây tin rằng bằng cách này có thể giúp họ "thăng hoa" trong "chuyện ấy".

    Cách đây không lâu, ngôi sao truyền hình thực tế của Mỹ Kim Kardashian đã đăng lên mạng bức hình với gương mặt được tiêm đầy máu của mình. Đây là cách làm đẹp theo kiểu “quỷ hút máu Dracula” gây nhiều tranh cãi.

    Phương pháp làm đẹp như ma cà rồng này được thực hiện băng cách lấy máu của bản thân rồi tiêm ngược trở lại vào làn da để kích thích sản xuất collagen.

    Và mới đây, một phương pháp tương tự cũng đã ra đời nhưng lần này nó sử dụng cho vùng âm đạo. Rejuvula là cách tiêm máu vào mô âm đạo, hứa hẹn sẽ làm thu hẹp và trẻ hóa âm đạo, tăng cảm giác cực khoái và ham muốn tình dục cũng được tăng cường.


    Người sáng tạo ra phương pháp này cũng tự hào về những lợi ích sức khỏe và việc cải thiện cả chứng bệnh tiểu tiện không kiểm soát cho phái đẹp mà Rejuvula đem lại. Ông nói rằng Rejuvula sử dụng chính máu của người điều trị nên không có nguy cơ nhiễm trùng hay dị ứng.

    Mỗi lần điều trị sẽ kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ, mỗi người sẽ trả khoảng 25 triệu đồng và tiêm bổ sung vào một năm sau đó. Một người phụ nữ 52 tuổi đã thử phương pháp này nói: “Nó đã hoàn toàn thay đổi thế giới của tôi. Tôi đã bắt đầu cảm nhận thấy sự thay đổi trên đường về nhà và sáng ngày hôm sau, chuyện ấy trở nên thật tuyệt vời và được cải thiện hơn.”

    Hồng Nam (Theo Mirror)

    Xem thêm video:

    [mecloud]x6fSET1OjU[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ru-nhau-di-tiem-mau-vao-vung-kin-de-tang-cuong-chuyen-ay-a97473.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.