+Aa-
    Zalo

    Rủ nhau ra đập tắm, học sinh lớp 8 bị đuối nước thương tâm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi cả 3 em đang bơi ra giữa đập thì gặp dòng nước xoáy, 2 người bạn của Th. may mắn bơi được vào bờ, riêng Th. thì bị dòng nước xoáy cuốn ra xa.

    Khi cả 3 em đang bơi ra giữa đập thì gặp dòng nước xoáy, 2 người bạn của Th. may mắn bơi được vào bờ, riêng Th. thì bị dòng nước xoáy cuốn ra xa.

    Theo nguồn tin từ UBND xã Ea Phê (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), vụ việc học sinh trên địa bàn xã bị tử vong do đuối nước là đúng sự thật.

    Cụ thể, vào khoảng 15h ngày 15/4, em Trần Kỳ Sơn Th. (SN 2004, ngụ tại xã Ea Phê) cùng với 2 người bạn ở gần nhà ra đập nước Krông Búk hạ để tắm. Tuy nhiên, khi cả 3 em đang bơi ra giữa đập thì gặp dòng nước xoáy, 2 người bạn của Th. may mắn bơi được vào bờ còn riêng Thành thì bị dòng nước cuốn ra xa.

    Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Infonet

    Ngay sau đó, 2 người bạn này có hô hoán những người đang đánh cá gần đó đến cứu giúp nhưng khi mọi người đến nơi thì đã quá muộn. Thậm chí, phải đến khoảng 1 giờ sau thì người dân và lực lượng công an xã mới tìm được thi thể của Thành ở cách xa bờ đập đến 300km.

    Được biết, em Trần Kỳ Sơn Th. hiện đang là học sinh lớp 8 trường THCS xã Ea Phê.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ru-nhau-ra-dap-tam-hoc-sinh-lop-8-bi-duoi-nuoc-thuong-tam-a226388.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan