+Aa-
    Zalo

    Rủ nhau tắm biển ngày cận Tết, 2 học sinh bị sóng cuốn mất tích

    • DSPL
    ĐS&PL Một nhóm học sinh gồm 4 em rủ nhau xuống bãi biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) tắm thì 2 em bị sóng cuốn trôi mất tích.

    Một nhóm học sinh gồm 4 em rủ nhau xuống bãi biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) tắm thì 2 em bị sóng cuốn trôi mất tích. 

    Lực lượng chức năng cùng người dân kéo lưới, tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh: Người Đưa Tin

    Ngày 19/1, thông tin với Tiền phong, ông Nguyễn Đình Kỷ - Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai học sinh bị sóng cuốn trôi mất tích, hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm tung tích nạn nhân.

    Hai em học sinh mất tích được xác định là: Đặng Xuân V. (13 tuổi) và Đặng Tuấn A. (14 tuổi) cùng trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

    Liên quan đến vụ việc trên, theo Người Đưa Tin, trước đó, khoảng 14h ngày 18/1, một nhóm học sinh gồm 4 em học trường THPT và trường THCS trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên rủ nhau xuống bãi biển Thiên Cầm chơi.

    Sau đó, 2 em là A. và V. cùng bị sóng to cuốn ra xa. 

    2 học sinh còn lại lên bờ về nhà nhưng không thông báo với gia đình và chính quyền việc hai bạn mất tích. Đến đêm cùng ngày, không thấy con về, người nhà đi tìm thì 2 học sinh này mới kể lại sự việc cho phụ huynh.

    Ngay sau đó, người nhà nạn nhân và một số người dân xuống bãi biển cố gắng tìm kiếm các nạn nhân, nhưng trời tối nên đành bất lực.

    Đến 5h ngày 19/1, lực lượng biên phòng, công an, Ban Quản lý bãi biển Thiên Cầm, cùng một số người dân đã dùng lưới, thuyền rà dọc bãi biển để tìm kiếm các nạn nhân.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ru-nhau-tam-bien-ngay-can-tet-2-hoc-sinh-bi-song-cuon-mat-tich-a308957.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan