+Aa-
    Zalo

    Sai lầm của gia đình khiến bé sơ sinh phải khâu 21 mũi trên đầu

    ĐS&PL Sản phụ hạ sinh tại nhà được bác dâu tự đỡ. Sau sinh thấy vùng đầu trẻ có một khối bùng nhùng, có màng dính, bác dâu đã dùng dao cắt bỏ khiến bé phải nhập viện cấp cứu do chảy nhiều máu.

    Theo Tri Thức Trực Tuyến, ngày 15/5 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận một bệnh nhi nhập viện trong trạng thái vùng da đầu của trẻ bị lóc diện rộng

    Được biết, trẻ đẻ đường dưới, tại nhà, do bác dâu tự đỡ. Sau khi bé ra đời gia đình phát hiện vùng đầu trẻ có một khối bùng nhùng, có màng dính, bác dâu đã dùng dao cắt bỏ. Cắt màng dính xong, thấy vùng đầu trẻ chảy nhiều máu, gia đình xác định là người nhà cắt vào da đầu trẻ nên đã đưa đi viện.

    sai lam cua gia dinh khien be so sinh phai khau 21 mui tren dau
    Bệnh nhi hiện đã ổn định và được cho xuất viện. Ảnh: BVCC

    Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, các bác sĩ đã tiến hành khâu 21 mũi vết thương vùng đầu. Sau phẫu thuật, bé được chuyển về phòng sơ sinh của khoa Nhi điều trị. Qua 7 ngày điều trị, chăm sóc tích cực, vết thương vùng đầu ổn định đã được cắt chỉ. Trẻ được ra viện.

    Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sinh con tại nhà mà không có sự trợ giúp của cán bộ y tế. Quá trình sinh nở có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho cả mẹ và con như nhiễm trùng; băng huyết; xuất huyết sau sinh ở mẹ; uốn ván rốn; ngạt sau sinh ở con… Các bà mẹ cần đến cơ sở y tế để được thăm khám định kỳ, chăm sóc trước sinh, đảm bảo quá trình sinh nở an toàn, thông tin từ Vietnamnet.

    Những nguy hiểm khi sinh con tại nhà:

    Rạch tầng sinh môn không đảm bảo

    Khi các mẹ sinh con tại nhà thì việc phải rạch tầng sinh môn gần như chắc chắn sẽ phải làm để giúp các bà bầu có thể dễ dàng sinh con. Các bác sĩ ở bệnh viện đã được đào tạo về chuyên môn nên việc rạch tầng sinh môn gần như được thực hiện một cách chính xác.

    Nhưng với trường hợp sinh tại nhà không có bác sĩ mà chỉ cần một người đỡ đẻ với kiến thức hạn chế có thể dẫn tới việc rạch không đủ hoặc rạch quá dài, dẫn đến những tổn thương về sau. Hơn nữa các dụng cụ y tế có thể chưa được vô trùng hoàn toàn dễ gây nhiễm trùng.

    Những biến chứng nguy hiểm

    Các bác sĩ luôn khuyên những bà mẹ mang thai lần đầu không nên sinh tại nhà. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những bà mẹ sinh con đầu lòng có nguy cơ gặp các biến chứng cao gấp hai lần so với những người đã có con.

    Một nghiên cứu của Anh về sinh con tại nhà cho thấy có tới ½ những trường hợp sinh con tại nhà đã phải chuyển tới bệnh viện vì gặp các biến chứng nguy hiểm.

    Ngoài những nguy cơ xảy đến với các bà bầu thì tỷ lệ trẻ tử vong khi sinh tại nhà cao gấp 3 lần và có thể gặp những tổn thương như gãy xương, tổn thương thần kinh hơn những đứa trẻ được sinh tại bệnh viện.

    Nguy hiểm với những bà mẹ có bệnh mãn tính

    Các chuyên gia khuyến cáo nếu bạn bị tiểu đường, huyết áp cao hay các bệnh mãn tính thì nên tới bệnh viện để sinh thay vì chọn ở nhà.

    Ví dụ như người huyết áp cao sẽ dễ sinh non, người bị bệnh tiểu đường có thể sinh con có cân nặng vượt quá tiêu chuẩn.

    Bởi những bà mẹ đã mang sẵn bệnh trong cơ thể sẽ có nguy cơ cao gặp các biến chứng nguy hiểm khi chuyển dạ. Nếu sinh tại bệnh viện, các bác sĩ có thể theo dõi được tình trạng bệnh ảnh hưởng như thế nào tới mẹ và thai nhi.

    Tỷ lệ tử vong cao

    Một nghiên cứu năm 2015 cho biết trong số 1000 trẻ sơ sinh được sinh tại nhà thì có khoảng 4 trường hợp tử vong. Trong khi đó chỉ có khoảng 2 trường hợp tử vong trong số 1000 ca sinh nở tại bệnh viện.

    Trẻ sinh tại nhà cũng dễ gặp phải các cơn co giật và có nguy cơ tử vong trong vòng 28 ngày đầu sau khi sinh cao hơn so với trẻ sinh tại bệnh viện.

    Có thể sinh non

    Nếu bạn chuyển dạ trước khi đủ tháng thì sẽ dễ bị sinh non. Thường trẻ sinh non sẽ có nguy cơ cao gặp một số dị tật bởi trong những tháng cuối cùng, thai nhi vẫn đang phát triển các cơ quan như tim, phổi.

    Nếu sinh tại nhà sẽ có ít các phương pháp giúp kìm hãm việc sinh nở sớm. Nhưng tại bệnh viện, các bác sĩ có thể giúp bạn làm dịu các cơn đau và kìm hãm tạm thời việc sinh sớm hoặc dùng thuốc kích thích thai nhi phát triển đầy đủ hơn trước khi sinh.

    Thùy Dung (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sai-lam-cua-gia-dinh-khien-be-so-sinh-phai-khau-21-mui-tren-dau-a576526.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan