+Aa-
    Zalo

    Sản phụ lộn lòng tử cung sau sinh may mắn được cứu sống

    ĐS&PL Sau khi vừa sinh thường bé gái đầu lòng nặng 3,6kg, các bác sĩ phát hiện tử cung của sản phụ bị lộn lòng ra ngoài.

    Sau khi vừa sinh thường bé gái đầu lòng nặng 3,6kg, các bác sĩ phát hiện tử cung của sản phụ bị lộn lòng ra ngoài.

    Chiều 2/3, các y, bác sĩ Khoa sản, Bệnh viện (BV) Trung ương Huế cho biết, vừa cứu sống thành công trường hợp sản phụ bị lộn lòng tử cung sau sinh con lần đầu.

    Sản phụ là chị H.T.H.T (25 tuổi, trú tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Các bác sĩ cho hay, sau khi vừa sinh thường bé gái đầu lòng nặng 3,6kg thì bác sĩ phát hiện tử cung của sản phụ bị lộn lòng ra ngoài.

    Sản phụ H.T.H.T đang nằm hồi sức.

    Xác định đây là trường hợp nguy hiểm, các y, bác sĩ Bệnh viện tuyến dưới đã kịp thời chuyển sản phụ lên Bệnh viện Trung ương Huế. Lúc này, sản phụ trong tình trạng mất máu nặng, nửa tỉnh nửa mơ, huyết áp tụt, hồng cầu giảm...

    Tại BV Trung ương Huế, các y, bác sĩ khoa Sản nhanh chóng phối hợp với các y, bác sĩ khoa Gây mê hồi sức A, tiến hành cấp cứu hồi sức tích cực cho sản phụ; tiếp nhận thêm hơn 2,6 lít máu từ Trung Tâm Huyết học Truyền máu Miền Trung, BV Trung ương Huế; đồng thời, xử trí kinh nghiệm chuyên môn kết hợp thuốc “thu hồi” tử cung trở lại vị trí cũ, cứu sống sản phụ.

    Bác sĩ CK II, Phan Đỗ Quốc Thanh, Trưởng Phòng Sinh, Khoa Sản (Bệnh viện Trung ương Huế), người trực tiếp cấp cứu sản phụ T. cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp khi sinh (tỷ lệ 1/6.000, thường xảy ra khi sinh nhiều lần).

    Hiện tại sức khoẻ của sản phụ đã ổn định, đã có thể xuất viện.

    Mỹ An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/san-phu-lon-long-tu-cung-sau-sinh-may-man-duoc-cuu-song-a221344.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan