+Aa-
    Zalo

    Sản xuất hàng loạt S-500 "tiêu diệt mọi mục tiêu"

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Hệ thống tên lửa đất đối không S-500 được thiết kế tiêu diệt tên lửa đạn đạo liên lục địa, hệ thống cảnh báo sớm và các loại máy bay quân sự.
    (ĐSPL) - Hệ thống tên lửa đất đối không S-500 được thiết kế để tiêu diệt tên lửa đạn đạo liên lục địa, hệ thống cảnh báo sớm và máy bay quân sự ở độ cao tới...400km.
    Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Yuri Borisov nói Nga đang xúc tiến chế tạo hàng loạt hệ thống tên lửa phòng không S-500 có thể tiêu diệt các mục tiêu ở "mọi cự ly và mọi độ cao".
    Mổ xẻ S-500
    Mổ xẻ S-500 "tiêu diệt mọi mục tiêu" trên không
    S- 500 là một hệ thống tên lửa đất-đối-không do công ty Almaz-Antey nghiên cứu phát triển. Nó còn được gọi là 55R6M Triumfator-M.
    S-500 là một hệ thống tên lửa đất-đối- không thế hệ mới, được thiết kế cho chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa, hệ thống cảnh báo sớm và các loại máy bay gây nhiễu... Đây là phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa S-400 hiện đang phục vụ trong quân đội Nga. Với tầm bắn 600 km,  S-500 có thể phát hiện và đồng thời tấn công đến 10 mục tiêu đạn đạo bay với tốc độ 5 km/s ở độ cao tới  400 km.
    Trong năm 2009, hệ thống đã được phát triển ở giai đoạn thiết kế tại hãng Almaz-Antey và đã được lên kế hoạch sẽ hoàn thành vào năm 2012. Tháng 2/2011, có thông báo hệ thống S -500 sẽ được sản xuất hàng loạt trong năm 2014. Trong chương trình vũ khí nhà nước năm 2020, Lực lượng phòng không gian vũ trụ Nga (VKO) có kế hoạch để 10 tiểu đoàn S-500.
    Trong năm 2013, một mẫu thử nghiệm của S-500 đã được "trình làng" ở  Moscow và phát ngôn viên quân đội Nga cho biết hệ thống này hoạt động hoàn hảo.
    Hiện chưa rõ liệu S-500 có quan hệ như thế nào với Dự án S-500U của Liên Xô cũ hồi cuối những năm 1960. S-500U là một sáng kiến ​​phòng không năm 1968 của quân đội Liên Xô. Tên lửa của tổ hợp S-500U được cho là có thể bắn hạ máy bay đối phương ở cự ly 100 km.
    Mổ xẻ S-500

    Quân đội Liên Xô đã từ chối dự án S-500U SAM và phát triển S-300 (SA -10 và SA -12) để thay thế.

    Sau đó, Quân đội Liên Xô đã từ chối dự án S-500U SAM đầy phức tạp và tốn kém này và phát triển S-300 (SA -10 và SA -12) để thay thế.

    Nga đang xây dựng 2 nhà máy để sản xuất hàng loạt S-500 trong năm 2015. Nhưng một số nhà quan sát cho rằng việc chuyển giao S-500 cho quân đội Nga sớm nhất vào năm  2017. Đến năm 2020, quân đội Nga sẽ có 5 đơn vị  S-500.

    Mổ xẻ S-500

    S-400 được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại tên lửa đạn đạo và máy bay, ở độ cao từ 5m đến 30 km.

    Trong năm 2014, Nga vẫn sử dụng hệ thống phòng không S -400 có ưu thế “chi phí-hiệu quả" vượt các loại tên lửa tương tự 2-2,5 lần. S-400 đã được đưa vào phục vụ vào năm 2007 và được thiết kế để tiêu diệt tất cả các phương tiện tấn công hiện đại bao gồm cả tên lửa đạn đạo và máy bay, ở độ cao từ 5m đến 30 km.
    Các hệ thống S -500 sẽ phối hợp tác chiến với các hệ thống S-400 và sẽ thay thế hoàn toàn các hệ thống tên lửa phòng không S-300. 
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/san-xuat-hang-loat-s-500-tieu-diet-moi-muc-tieu-a27929.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan