+Aa-
    Zalo

    Sáng 19/2, cả nước không có mắc COVID-19 mới, 1.605 bệnh nhân đã khỏi bệnh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 19/2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 1.605 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

    Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 19/2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 1.605 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

    Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới vào sáng 19/2. Ảnh minh họa 

    Theo bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, tính từ 18h ngày 18/2 đến 6h ngày 19/2, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19.

    Như vậy, Việt Nam hiện có có tổng cộng 1448 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, chữa khỏi 1.605 bệnh nhân. Trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 755 ca.

    Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 69 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 39 ca, số ca âm tính lần 3 là 55 ca.

    Hiện BN1536 đang điều trị tại bệnh viện Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay.

    Liên quan đến công tác điều trị dịch bệnh COVID-19, từ ngày 19/2, bộ Y tế yêu cầu đưa Bệnh viện dã chiến số 3 tại TP.Chí Linh (Hải Dương) vào hoạt động nhằm giảm tải cho 2 bệnh viện dã chiến đang điều trị bệnh nhân COVID-19 tại địa phương này.

    Thời điểm hiện tại, các hạng mục tại Bệnh viện dã chiến số 3 cơ bản hoàn thành với 329 giường bệnh. Bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị.

    Sở Y tế Hải Dương điều động 100 nhân viên y tế, chủ yếu của bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương sẵn sàng làm nhiệm vụ; bổ sung một số trang thiết bị thiết yếu từ nguồn viện trợ, các đơn vị y tế khác trong tỉnh Hải Dương cho bệnh viện.

    Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng chỉ đạo TP.Chí Linh thực hiện khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ vật chất tại khu nhà 5 tầng từng làm nơi cách ly tập trung để các nhân viên y tế ở lại trong thời gian làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến số 3.

    Bệnh viện dã chiến số 3 được lắp đặt, cải tạo từ khu nhà ký túc xá 3 tầng của đại học Sao Đỏ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sang-192-ca-nuoc-khong-co-mac-covid-19-moi-1605-benh-nhan-da-khoi-benh-a356469.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan