Sáng 20/5 Việt Nam ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 mới trong nước


Thứ 5, 20/05/2021 | 06:57


Cùng sự kiện

Theo bản tin sáng 20/5 của bộ Y tế, Việt Nam có thêm 30 ca mắc mới COVID-19, trong đó Bắc Ninh và Bắc Giang vẫn là 2 tỉnh có số ca mắc nhiều nhất.

Theo thông tin từ bộ Y tế, tính từ 18h ngày 19/5 tới 6h ngày 20/5, Việt Nam có 30 ca mắc mới COVID-19 (BN4691-4720).

Đây đều là các ca mắc ghi nhận trong nước ở các tỉnh gồm Lạng Sơn (1), Ninh Bình (2), Thanh Hoá (1), Bắc Ninh (8), Hải Dương (5), Bắc Giang (13). Trong số đó, có 10 ca mắc ghi nhận tại khu cách ly và 20 ca ghi nhận trong khu vực được phong tỏa.

Tin trong nước - Sáng 20/5 Việt Nam ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 mới trong nước
Việt Nam có thêm 30 ca mắc mới COVID-19 vào sáng ngày 20/5. Ảnh minh họa: Tiền Phong

Thông tin các ca mắc mới:

-BN4691: ghi nhận ở Lạng Sơn, là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

-BN4692-BN4693: ghi nhận ở Ninh Bình, là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 cho thấy các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

-BN4694: ghi nhận tại Thanh Hoá, là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 dương tính với virus SARS-CoV-2.

-BN4695-BN4702: ghi nhận ở Bắc Ninh, là các trường hợp F1 trong khu phong toả, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 cho thấy các bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

-BN4703-BN4707: ghi nhận tại Hải Dương, ở trong khu phong toả. Các bệnh nhân này đang được điều tra dịch tễ bổ sung. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

-BN4708-4720: ghi nhận tại Bắc Giang, là các trường hợp F1 liên quan Khu công nghiệp Quang Châu đã được cách ly, phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 17-18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến 6h ngày 20/5, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 3247 ca mắc COVID-19 trong nước và 1473 ca nhập cảnh, với số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 tới nay là 1677 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch hiện đang được cách ly, theo dõi sức khỏe là 121.010 người. Trong đó, có 2217 người đang cách ly tập trung ở bệnh viện, 32.348 người cách ly tập trung ở cơ sở khác và 86.445 người tự cách ly ở nhà.

Việt Nam hiện đã điều trị khỏi cho 2687 ca mắc COVID-19. Đối với các bệnh nhân đang được điều trị, có 37 ca âm tính lần 1, 29 ca âm tính lần 2 và 23 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2.

Đinh Kim (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sang-205-viet-nam-ghi-nhan-30-ca-mac-covid-19-moi-trong-nuoc-a501150.html