Sáng 3/2, Việt Nam có thêm 9 ca COVID-19 mới, đều là những ca lây nhiễm trong cộng đồng


Thứ 3, 02/02/2021 | 23:57


Cùng sự kiện

Bộ Y tế mới ghi nhận thêm 9 ca nhiễm COVID-19 mới đến từ các tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Bình Dương và Gia Lai.

Bộ Y tế mới ghi nhận thêm 9 ca nhiễm COVID-19 mới đến từ các tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Bình Dương và Gia Lai.

Vào 6h sáng ngày 3/1, bộ Y tế công bố thêm 9 ca COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân ở Việt Nam lên 1891. Các bệnh nhân được ghi nhận từ số 1883 đến 1891, cụ thể:

TP. Hà Nội ghi nhận "bệnh nhân 1883", F1 của "bệnh nhân 1814" liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Người này là nhân viên Phòng công chứng số 3 ở quận Cầu Giấy.

Tỉnh Hải Dương ghi nhận "bệnh nhân 1884" và 1885, là công nhân thành phố Chí Linh, đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Tỉnh Bình Dương ghi nhận "bệnh nhân 1886" và 1887, là 2 F1 của "bệnh nhân 1843" và 1801 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tỉnh Gia Lai ghi nhận 4 bệnh nhân từ số 1888 đến 1891, là 3 F1 liên quan ổ dịch Công ty Poyun, tỉnh Hải Dương; một ca đang được điều tra dịch tễ.

Chốt kiểm soát COVID-19 tại Quảng Ninh. Ảnh: Bộ Y tế.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi 1461/1891 bệnh nhân. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly hơn 27.000.

Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 200; cách ly tập trung hơn 20.000, còn lại ở nhà hoặc nơi lưu trú. Dịch đang lưu hành tại 10 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Hải Phòng, Gia Lai, Bình Dương, TP. HCM.

Bộ Y tế đề nghị người làm việc tại công ty Poyun, khu Công nghiệp Cộng Hòa, TP. Chí Linh, Hải Dương trong tháng 1/2021; người từng đi các chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh từ ngày 15/1 đến nay; khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 1900.9095, số đường dây nóng y tế địa phương để được hỗ trợ, tư vấn, xét nghiệm COVID-19.

Bích Thảo (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sang-32-viet-nam-co-them-9-ca-covid-19-moi-deu-la-nhung-ca-lay-nhiem-trong-cong-dong-a354879.html