Sáng mai (17/7) tổ chức lễ tang cấp thành phố cho nhà văn Tô Hoài


Thứ 4, 16/07/2014 | 07:20


(ĐSPL) - Lễ tang nhà văn Tô Hoài tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội được chuyển từ ngày 13/7 sang ngày mai 17/7.

(ĐSPL) - Lễ tang nhà văn Tô Hoài tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội được chuyển từ ngày 13/7 sang ngày mai 17/7.

Do tuổi cao sức yếu, nhà văn Tô Hoài đã từ trần vào ngày 6/7, hưởng thọ 95 tuổi. Với những đóng góp to lớn của ông với nền văn học nước nhà cũng như sức ảnh hưởng và sự quan tâm của Thành phố Hà Nội với nhà văn Tô Hoài, Thành ủy Hà Nội đã quyết định tổ chức lễ tang cấp thành phố cho nhà văn. Và bà Ngô Thị Doãn Thanh – Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Bí thư Thành Ủy được cử làm Trưởng Ban tổ chức lễ tang. 

Đây là kế hoạch số 07/BTCLT của Ban lễ tang TP. Hà Nội về lễ tang nhà văn Tô Hoài, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.

Giải trí - Sáng mai (17/7) tổ chức lễ tang cấp thành phố cho nhà văn Tô Hoài
 Nhà văn Tô Hoài (Ảnh: Nguyễn Đình Toán).

Trước đó, lễ tang nhà văn Tô Hoài do thành phố Hà Nội tổ chức được dự kiến thực hiện vào ngày 13/7 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng nhưng sau đó lễ tang nhà văn được thay đổi thời gian sang và chuyển sang ngày 17/7 cũng tại Nhà tang lễ này. 

Được biết, lễ truy điệu và lễ viếng nhà văn Tô Hoài sẽ được tổ chức vào hồi 9h00 sáng ngày 17/7 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Sau đó linh cữu của ông sẽ được đưa về mai táng tại nghĩa trang Thanh Tước, Mê Linh, Hà Nội.

Nhà văn Tô Hoài tên thật là Nguyễn Sen, ông sinh ngày 27/9/1920 tại quê nội ở Thanh Oai, Hà Đông, Hà Nội trong một gia đình thợ thủ công. Tuy nhiên ông lớn lên ở quê ngoại là làng Nghĩa Đô, Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội).


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sang-mai-177-to-chuc-le-tang-cap-thanh-pho-cho-nha-van-to-hoai-a41297.html