+Aa-
    Zalo

    Sáng mai (25/8), người dân Đà Nẵng tiếp tục bị ngưng cung cấp nước lần thứ 3

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do không đủ điện để vận hành nhà máy, Dawaco sẽ tạm thời ngừng cung cấp nước trên toàn địa bàn TP. Được biết, đây là lần thứ 3 người dân Đà Nẵng bị cắt nước trong năm nay

    Do không đủ điện để vận hành nhà máy, Dawaco sẽ tạm thời ngừng cung cấp nước trên toàn địa bàn thành phố. Được biết, đây là lần thứ 3 người dân Đà Nẵng bị cắt nước trong năm nay.

    Sáng 24/8, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho hay, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) thông báo sẽ tạm ngừng cung cấp điện tại Nhà máy nước Cầu Đỏ từ 09h45 đến 11h00 ngày thứ Bảy 25/8/2018. Do đó, Dawaco sẽ tạm ngừng cung cấp nước trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian trên.

    Trả lời trên Infonet, ông Nguyễn Trường Ảnh, Chủ tịch HĐQT Dawaco, Nhà máy nước Cầu Đỏ hiện là nguồn cung cấp nước sạch chính cho Đà Nẵng. Khi nhà máy này ngừng hoạt động thì toàn TP sẽ bị cúp nước. Trước thời gian ngừng cấp nước nêu trên, Dawaco sẽ tăng cường công suất để khách hàng lấy nước dự trữ.

    Do mất điện, Dawaco sẽ ngừng cung cấp nước cho toàn thành phố Đà Nẵng. Ảnh minh họa

    Trước đó, TP.Đà Nẵng cũng đã có 2 đợt ngừng cung cấp nước tạm thời do thực hiện bảo dưỡng ống cấp nước.

    Cụ thể, từ 8h sáng đến 11h30 thứ Tư ngày 22/8/2018, các khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ (phía số lẻ), đoạn từ Lê Độ đến Ngã Ba Huế; các khu dân cư dọc tuyến đường Lê Độ, đường Dũng Sỹ Thanh Khê (phường Tam Thuận, Chính Gián, Xuân Hà, Thanh Khê Đông, Thạc Gián) bị tạm thời cắt nước do Dawaco thực hiện thao tác trên tuyến ống D600 đường Điện Biên Phủ.

    Từ 22h tối ngày 16/6 (thứ Năm) đến 5h sáng 17/8 (thứ Sáu), Dawaco thực hiện bảo dưỡng đường ống cấp nước tại ngã tư Lê Thanh Nghị - Phan Đăng Lưu nên các khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, khu dân cư Bình An và khu dân cư Lâm đặc sản thuộc phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) sẽ tạm ngừng cung cấp nước.

    Trước tình trạng mất nước cục bộ ở một số nơi trên địa bàn Đà Nẵng và hiện là toàn thành phố, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu Dawaco khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cấp nước mà Công ty đang thực hiện, đảm bảo kịp thời phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân TP trong thời gian đến.

    Đồng thời, Dawaco cần triển khai có hiệu quả “Phương án đảm bảo cấp nước an toàn cho mùa hè năm 2018”; khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống cấp nước trên địa bàn TP, đề xuất các giải pháp cấp nước phù hợp nhằm đảm bảo kịp thời phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khi Nhà máy nước Hòa Liên chưa hình thành theo đúng tiến độ dự kiến vào năm 2020.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sang-mai-258-nguoi-dan-da-nang-tiep-tuc-bi-ngung-cung-cap-nuoc-lan-thu-3-a241463.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan