Sao bóng chày Mỹ ký hợp đồng đắt giá nhất lịch sử thể thao


Thứ 6, 21/11/2014 | 05:55


(ĐSPL) - Giancarlo Stanton, ngôi sao bóng chày người Mỹ vừa bút ký vào bản hợp đồng gia hạn kỷ lục kéo dài tới 13 năm, trị giá 325 triệu đôla với CLB Miami Marlins.

(ĐSPL) - Giancarlo Stanton, ngôi sao bóng chày người Mỹ vừa bút ký vào bản hợp đồng gia hạn kỷ lục kéo dài tới 13 năm, trị giá 325 triệu USD với CLB Miami Marlins tại giải Bóng chày nhà nghề Mỹ.
Đây là bản giao kèo khủng nhất làng thể thao thế giới chứ không riêng gì môn bóng chày. Trước đó hồi tháng 3/2014, Miguel Cabrera đạt được hợp đồng trị giá 291 triệu USD có thời hạn 10 năm với CLB Detroit Tigers. Hay Alex Rodriguez cũng cam kết gắn bó với York Yankees hồi năm 2008 theo giao kèo trị giá 275 triệu đôla trong 10 năm.
Giancarlo Stanton.
Không chỉ có giá trị siêu khủng, bản hợp đồng Stanton vừa đặt bút ký cũng qua mặt tất cả về thời hạn trong làng thể thao dành cho VĐV. Võ sĩ quyền Anh hạng bán trung người Mỹ Floyd Mayweather bỏ túi 206 triệu USD nhờ thỏa thuận đấu sáu trận trong khoảng thời gian 30 tháng. Cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant của đội LA Lakers ký hợp đồng 7 năm trị giá 136 triệu USD hồi năm 2004. Ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo của Real Madrid hiện được hưởng lương 52 triệu USD/mùa cộng thêm khoảng 28 triệu từ quảng cáo nhưng hợp đồng của anh chỉ có thời hạn bốn năm. Alexander Ovechkin, ngôi sao khúc côn cầu với bản hợp đồng 124 triệu USD với CLB Washington Capitals khi mới 22 tuổi, kéo dài từ năm 2009 tới 2021.
“Mọi người thích nói về bản hợp đồng phá kỷ lục về tiền cũng như thời hạn thực hiện, nhưng tôi chỉ muốn những kỷ lục trên sân đấu. Tôi muốn làm được những việc to tát trong các trận đấu và đó mới là điều quan trọng nhất với tôi”, Stanton chia sẻ sau khi đặt bút ký vào siêu hợp đồng.
CLB Miami Marlins của Stanton chỉ xếp thứ 27 trong tổng số 30 đội bóng tại giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB) mùa trước, nhưng vẫn thu hút được khoảng 21.000 khán giả mỗi trận.
Theo điều khoản hợp đồng Giancarlo Stanton sẽ thi đấu cho Miami Marlins đến tận năm 2027, nhưng có quyền chọn ra đi sau 6 năm. Đầu quân cho Marlins từ năm 2007 và ra mắt giải MLB năm 2010, Stanton đang là cầu thủ chạy ngoài sân hay nhất của giải nhà nghề Mỹ. Mùa trước, anh góp công lớn giúp đội giành đến 37 trận thắng trên sân nhà để trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Marlins nhận giải thưởng Hank Aaron dành cho cầu thủ chạy sân ngoài hay nhất. Anh đã hai lần có tên trong đội hình ngôi sao của MLB các mùa 2012 và 2014.
10 VĐV có thu nhập cao nhất năm 2014, theo xếp hạng của tạp chí Forbes
1) Floyd Mayweather (quyền anh): 105 triệu
2) Cristiano Ronaldo (bóng đá): 80 triệu
3) LeBron James (bóng rổ): 72 triệu
4) Lionel Messi (bóng đá): 64 triệu
5) Kobe Bryant (bóng rổ): 61 triệu
6) Tiger Woods (golf): 61 triệu
7) Roger Federer (tennis): 56 triệu
8) Phil Mickelson (golf): 53 triệu
9) Rafael Nadal (tennis): 44 triệu
10) Matt Ryan (bóng bầu dục): 43 triệu
 
 
 
 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sao-bong-chay-my-ky-hop-dong-dat-gia-nhat-lich-su-the-thao-a70159.html