+Aa-
    Zalo

    Sao Việt dự đoán ngôi Quán quân của Giọng hát Việt 2015

    • DSPL
    ĐS&PL Quán quân Giọng hát Việt 2013 Vũ Thảo My, Quán quân Vietnam Idol 2014 Nhật Thủy và ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã có những nhận định của riêng mình về quán quân Giọng hát Việt.

    Việc quyết định loại những thí sinh xuất sắc nhất trong đội của 4 vị HLV đã khiến cho đêm Bán kết Giọng hát Việt vừa qua trở nên đầy bất ngờ và kịch tính. Điều này khiến cho ngôi vị Quán quân trở nên rất khó đoán. Tuy nhiên, Quán quân Giọng hát Việt 2013 Vũ Thảo My, Quán quân Vietnam Idol 2014 Nhật Thủy và ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã có những nhận định của riêng mình.

    Quán quân của Giọng hát Việt 2015 được đánh giá nghiêng về Yến Lê của đội HLV Tuấn Hưng. Ảnh: LVPH

    Vũ Thảo My: “Mong đội của Mr Đàm tiếp tục chiến thắng”

    “Việc dự đoán được ngôi vị Quán quân của Giọng hát Việt 2015 rất khó vì trong top 4, mỗi người đều có những thế mạnh, màu sắc và cá tính âm nhạc riêng. Tôi thấy, nếu Yến Lê nội lực và cá tính, Tố Ny nhiều màu sắc và luôn biết cách làm mới về phần nhìn thì Đức Phúc với Hoàng Dũng lại rất có chất, giọng hát nhiều cảm xúc. Vì lẽ đó mà trong đêm Chung kết tới, ai cũng sẽ cố gắng bứt phá và gây bất ngờ.Tuy nhiên, thật lòng là tôi vẫn mong đội của Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục giành chiến thắng vì dù sao đó cũng là đội “nhà” của tôi.

    Trong đêm Bán kết vừa qua, tôi thấy có nhiều người bàn tán về việc chọn người đi kẻ ở của các HLV. Tôi thấy rằng, đã vào đến top 8 thì việc ai phải dừng chân cũng đều mang lại nhiều tiếc nuối cả. Nhưng một khi các HLV đã quyết định chọn ai dừng, ai tiếp vào vòng trong để mang vinh quang về cho đội của mình đều có tính toán, cân nhắc và chiến lược từ trước.

    Còn dưới góc độ cá nhân, tôi thấy tiếc cho Bảo Uyên (đội HLV Mỹ Tâm) khi phải dừng chân trong đêm Bán kết vừa rồi. Là người bước vào sân chơi Giọng hát Việt 2013 bằng tuổi của Bảo Uyên bây giờ nên tôi hiểu được cái cảm giác của một người trẻ phải đương đầu với áp lực và ép mình “chín” trước tuổi khi tham gia cuộc chơi đầy sự khốc liệt này. Tôi đã nhìn thấy tôi trong Bảo Uyên và thấy Bảo Uyên rõ ràng đã rất nỗ lực cũng như tiến bộ rất nhiều.

    Ngoài ra, tôi cũng rất ấn tượng với giọng hát đặc biệt của Đức Phúc, nhất là khi Phúc hát “I’m Not The Only One”. Đây là một bài cover rất ấn tượng”.

    Nhật Thủy: “Tôi sẽ bình chọn cho đội Mỹ Tâm và Tuấn Hưng”

    “Ngay khi Giọng hát Việt bắt đầu phát sóng, tôi đã rất thích đội chị Mỹ Tâm và đội anh Tuấn Hưng. Chị Mỹ Tâm từng là giám khảo của tôi trong Vietnam Idol nên tôi biết chị Mỹ Tâm sẽ biến các giọng ca trở nên tuyệt vời như thế nào khi vào đội của chị ấy. Còn đội anh Tuấn Hưng thì có Yến Lê là bạn của tôi thời thi Vietnam Idol nên tôi cũng rất thiện cảm.

    Đêm Bán kết vừa rồi tôi hơi bất ngờ khi chị Mỹ Tâm loại Bảo Uyên và cho Đức Phúc cơ hội đi tiếp. Thực ra, trong đội chị Mỹ Tâm, tôi đánh giá rất cao hai giọng hát này vì cả hai bạn đều còn trẻ nhưng đã rất có khả năng trong việc biến hóa các bài hát theo phong cách của mình. Đó là sự sáng tạo cần có trong âm nhạc nhưng không phải người trẻ nào cũng làm được.

    Ở Bảo Uyên, tôi thấy nét gì đó rất giống chị Mỹ Tâm thời trẻ. Bạn ấy còn trẻ mà khi lên sân khấu biểu diễn lại rất chững chạc, thể loại âm nhạc nào bạn ấy cũng có sự biến hóa đa dạng nên giữa Đức Phúc và Bảo Uyên thì tôi vẫn nghiêng về ý nghĩ Bảo Uyên sẽ là Quán quân hoặc Á quân của cuộc chơi này.

    Riêng về ngôi Quán quân, tôi dự đoán sẽ thuộc về Yến Lê. Bạn ấy có phong cách cuốn hút, lại sáng tác được và có cách luyến láy RnB rất Tây. Trong đêm Chung kết tới, chắc chắn tôi sẽ nhắn tin để bình chọn cho Yến Lê và Đức Phúc của đội chị Mỹ Tâm. Ai trong hai người này giành chiến thắng tôi đều thấy xứng đáng”.

    Ưng Hoàng Phúc: “Yến Lê sẽ giành ngôi Quán quân”

    “Trong top 4 của đêm Chung kết Giọng hát Việt năm nay, tôi rất thích giọng hát Yến Lê của đội Tuấn Hưng. Tuấn Hưng đã tỏ ra rất khôn khéo và khách quan khi trao việc lựa chọn người đi cùng mình ở đêm Chung kết là Yến Lê. Yến Lê không chỉ là biết sáng tác mà còn có chất giọng rất Tây và phong cách sân khấu khá thu hút.

    Yến Lê phù hợp với hình mẫu ca sĩ đa năng (vừa biết sáng tác, vừa biết hát hay) mà thị trường âm nhạc ở thời điểm hiện tại đang rất cần. Tuy nhiên, tôi vẫn lo ngại Yến Lê sẽ khó có thể cạnh tranh được với Tố Ny (đội Đàm Vĩnh Hưng) và Đức Phúc (đội Mỹ Tâm) bởi lượng fan của hai ca sỹ tên tuổi kia sẽ bình chọn cho thí sinh của họ rất nhiệt tình.

    Ngoài ra, tôi cũng rất thích giọng hát của Hoàng Dũng (đội HLV Thu Phương). Hoàng Dũng mới 18 tuổi nhưng đã có rất nhiều thứ cho tôi học tập. Mỗi khi cậu bước lên sân khấu là tôi lại bị thu hút mọi sự tập trung vào màn hình. Ở cậu có chút thư sinh của Hà Anh Tuấn trên sân khấu Sao mai Điểm hẹn cách đây mấy năm. Cậu có “gu” nhạc rất văn minh, cách xử lý bài hát rất chuyên nghiệp và cách chọn bài rất hợp với số đông giới trẻ hiện nay.

    Ngay từ đầu tôi đã dự đoán Hoàng Dũng có thể giành chiến thắng trong cuộc chơi này, nhưng bây giờ tôi đã nghiêng về Yến Lê. Tất nhiên, trong đêm Chung kết tới, tôi vẫn sẽ kêu gọi fan “vote” cho cả hai giọng ca này.

    Có một thực tế là mọi sự suy đoán đều cảm tính và độ may rủi rất cao. Vì cả 4 vị HLV của Giọng hát Việt năm nay đều là những người có kinh nghiệm trong làng nhạc và “bậc thầy” về ý tưởng. Thế nên, sự bất ngờ trong đêm Chung kết tới đây không dễ đoán trước chút nào. Tất nhiên, tôi vẫn tin những dự đoán của tôi là đúng”.

    Đêm Chung kết Giọng hát Việt 2015 sẽ diễn ra vào 21h Chủ nhật (ngày 13/9). Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam.


    TheoGiadinh.net.vn

    Mời độc giả xem thêm video mục giải trí:

    [mecloud]j628STpP6S[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sao-viet-du-doan-ngoi-quan-quan-cua-giong-hat-viet-2015-a109854.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.