+Aa-
    Zalo

    Sập cầu Cống Rạch Chùa, giao thông bị chia cắt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Xe khách lưu thông qua cầu cống Rạch Chùa, trên tỉnh lộ 848, đoạn km 2 + 428, Đồng Tháp. Do quá tải nên cây cầu bị sập, giao thông 2 bờ kênh bị chia cắt hoàn toàn.

    Xe khách lưu thông qua cầu cống Rạch Chùa, trên tỉnh lộ 848, đoạn km 2 + 428, Đồng Tháp. Do quá tải nên cây cầu bị sập, giao thông 2 bờ kênh bị chia cắt hoàn toàn.

    Theo TTXVN, vào khoảng 1h ngày 27/4, một chiếc xe khách 45 chỗ ngồi đi theo hướng Vĩnh Long - Long Xuyên (An Giang), chưa rõ biển số chạy qua cầu Cống Rạch Chùa, trên tỉnh lộ 848, đoạn km 2 + 428, cách bến phà Cao Lãnh 50m, thuộc địa phận xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đã làm sập lún cống hoàn toàn.

    Rất may không có thương vong về người, nhưng sự cố khiến giao thông trên tuyến tỉnh lộ bị gián đoạn nhiều giờ liền. 

    Hiện trường vụ sập cầu cống Rạch Chùa - Ảnh: TTXVN

    Ngay khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết, phân luồng, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn. 

    Cùng đưa tin về sự việc này, báo Tuổi trẻ cho biết, cầu Cống Rạch Chùa (cách phà Cao Lãnh khoảng 500m) là cầu giao thông huyết mạch nối liền huyện Lấp Vò, Đồng Tháp với huyện Chợ Mới và phà Bắc An Hòa, An Giang.

    Ông Phạm Văn Tổng - phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp - cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, Sở Giao thông vận tải đã cử lực lượng đến hiện trường khẩn trương khắc phục sự cố, tiến hành làm cầu tạm. Nhanh nhất, rạng sáng 28/4, sẽ thông tuyến tỉnh lộ ĐT 848, chậm nhất là chiều cùng ngày. 

    Được biết, cầu Cống Rạch Chùa hoàn thành năm 1995 với tải trọng 20 tấn, đang nằm trong danh sách phải xây mới vì khá yếu. Mặt khác, theo Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp, do tốc độ nước chảy xiết làm mống cầu bị lệch. Vì vậy, Sở cũng đang xin ý kiến UBND tỉnh để xây dựng cầu mới, đảm bảo an toàn cho nhân dân tham gia giao thông.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sap-cau-cong-rach-chua-giao-thong-bi-chia-cat-a188514.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan