+Aa-
    Zalo

    Sắp đến sinh nhật, Ngọc Sơn thông báo điều khiến mọi người ngỡ ngàng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hàng chục năm phát gạo tại nhà mừng sinh nhật, Ngọc Sơn vừa đưa ra thông báo khá bất ngờ vào dịp sắp bước sang tuổi 52.

    Hàng chục năm phát gạo tại nhà mừng sinh nhật, Ngọc Sơn vừa đưa ra thông báo khá bất ngờ vào dịp sắp bước sang tuổi 52.

    "Ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.

    Ngọc Sơn vừa đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ, đó là anh sẽ không phát gạo, nhu yếu phẩm và tiền cho người dân tại nhà riêng trong dịp sinh nhật năm nay.

    Từ trước đến nay, dù có là fan Ngọc Sơn hay không thì đều biết đến hoạt động thường niên vào ngày sinh nhật của anh. Ngày 26/11 hàng năm, đúng dịp sinh nhật của mình, danh ca Ngọc Sơn luôn tổ chức hoạt động phát gạo, tặng tiền cho bà con nghèo ở biệt thự riêng mang tên Thiên Niên Kỷ ở TP.HCM.

    Được biết, vào dịp sinh nhật, Ngọc Sơn vẫn giữ thói quen không nhận quà biếu dưới mọi hình thức. Đồng thời, anh cũng không nhận lịch đi diễn vào ngày sinh nhật để dành thời gian phát quà cho bà con nghèo và ở bên cạnh mẹ cũng như sum vầy cùng gia đình.

    Mỗi năm đều có hàng ngàn người nghèo đợi chờ từ rất sớm, tụ tập trước cổng biệt thự của Ngọc Sơn để nhận quà từ nam danh ca.

    Tuy nhiên, năm nay, “ông hoàng nhạc sến” đã quyết định không thực hiện hoạt động thường niên này tại nhà. Nguyên nhân khiến Ngọc Sơn đưa ra quyết định này bao gồm nhiều lý do. Quan trọng nhất đó chính là mẹ nam danh ca Ngọc Sơn vẫn đang trong quá trình hồi phục sau cơn bạo bệnh và phải phẫu thuật.

    Ngọc Sơn thông báo dừng phát gạo tại nhà riêng vào dịp sinh nhật.

    Trước đó, năm nào mẹ cũng sốt sắng, quan tâm đến hoạt động phát gạo này ngay từ những khâu chuẩn bị cho đến ngày chính thức diễn ra. "Trong suốt nhiều năm, mẹ luôn đồng hành và dành nhiều tâm sức chuẩn bị cho việc phát gạo tại nhà. Nếu như năm nay, hoạt động này tiếp tục thì chắc chắn mẹ khó lòng yên tâm dưỡng bệnh nên Ngọc Sơn muốn dành cho mẹ một sự tĩnh lặng tuyệt đối để bà nghỉ ngơi, sớm ngày hồi phục hoàn toàn", Ngọc Sơn chia sẻ.

    Thêm vào đó, việc dừng phát gạo, phát quà tại nhà riêng không có nghĩa là Ngọc Sơn hủy bỏ hoạt động từ thiện hàng năm. Ngược lại, từ đầu năm 2020 đến giờ, Ngọc Sơn vẫn miệt mài với nhiều hành trình từ thiện. Anh liên tục chung tay góp sức vào những hoạt động từ thiện như ủng hộ tiền và hiện vật (1000 chai thuốc sát khuẩn) góp sức phòng chống COVID-19, hỗ trợ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ, nhận đỡ đầu cho hơn 100 hoàn cảnh ở Mái ấm Thiện Duyên đến suốt cuộc đời,...

    Nhân dịp sinh nhật tuổi 52 sắp đến, Ngọc Sơn cũng tiếp tục gửi 100 triệu và 2 tấn gạo cho Mái ấm Thiện Duyên. Đồng thời, anh còn gửi gạo và tiền tới nhiều địa chỉ tin cậy khác để công tác từ thiện được đảm bảo an ninh, an toàn, giữ gìn trật tự khu phố nơi anh đang sinh sống.

    Được biết, ở những năm trước, có một số thời điểm, Ngọc Sơn rất sợ hành động phát gạo tại nhà của mình sẽ gây phiền phức đến hàng xóm xung quanh và khiến lực lượng an ninh vất vả hơn. Cũng vì lẽ đó, anh đã quyết định sẽ không phát gạo tại nhà trong ngày sinh nhật, bắt đầu từ năm 2020.

    Cũng nhân đây, nam danh ca muốn gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất tới những người hàng xóm xung quanh và cả chính quyền địa phương đã luôn tạo điều kiện để hoạt động ý nghĩa này luôn được duy trì suốt nhiều năm qua.

    Với tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam vẫn còn cần tới những công tác phòng chống nghiêm ngặt, Ngọc Sơn cho rằng việc tạm dừng hoạt động phát gạo hàng năm là cần thiết. Hành động này vừa phù hợp với quy định phòng chống dịch, lại vừa nhằm bảo vệ sức khỏe của cộng đồng cũng như chính gia đình, người thân của anh.

    Vi An

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sap-den-sinh-nhat-ngoc-son-thong-bao-dieu-khien-moi-nguoi-ngo-ngang-a347018.html
    Sự kiện: Sao Việt
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan