Sập khách sạn cách ly bệnh nhân Covid-19 ở Trung Quốc


Chủ nhật, 08/03/2020 | 03:19


Khoảng 70 người đã bị mắc kẹt bên trong một khách sạn cách ly bệnh nhân Covid-19 bị sập vào tối ngày 7/3 ở Phúc Kiến (Trung Quốc).

Khoảng 70 người đã bị mắc kẹt bên trong một khách sạn cách ly bệnh nhân Covid-19 bị sập vào tối ngày 7/3 ở Phúc Kiến (Trung Quốc).

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sập khách sạn. Ảnh: Reuters

Khách sạn Xinjia ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến đã bị đổ sập lúc 19h30 (giờ Bắc Kinh, tức khoảng 18h30 giờ Hà Nội).

Theo hãng tin Reuters, tòa nhà này được dùng làm nơi cách ly các bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Được xây dựng vào năm 2018 với 80 phòng, khách sạn Xinjia chủ yếu dành cho dân kinh doanh khi đến làm việc tại thành phố Tuyền Châu. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân nào khiến cho khách sạn bị sập.

Khoảng 4h sau khi khách sạn trên sụp đổ, chính quyền tại đây cho biết đã cứu được 38 người trong tổng số khoảng 70 người đã được giải cứu thành công.

Quan chức địa phương cho biết đã huy động 36 phương tiện cứu hộ, 67 xe chữa cháy, 15 xe cứu thương và hơn 700 lính cứu hỏa, nhân viên y tế và cứu hộ đến hiện trường cứu nạn.

Tân Hoa Xã cho biết ủy ban chịu trách nhiệm về an toàn lao động thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đã gửi một đoàn làm việc khẩn cấp đến khu vực xảy ra tai nạn.

Minh Khôi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sap-khach-san-cach-ly-benh-nhan-covid-19-o-trung-quoc-a314448.html