+Aa-
    Zalo

    Sắp mở phiên tòa xét xử "Cậu Thủy" làm giả hài cốt liệt sĩ

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Dự kiến ngày 16/10 sẽ mở phiên xử 7 người trong đường dây làm giả hài cốt liệt sĩ do Nguyễn Văn Thúy (56 tuổi, "cậu Thủy") là chủ mưu...

    (ĐSPL)- Dự kiến ngày 16/10 sẽ mở phiên xử 7 người trong đường dây làm giả hài cốt liệt sĩ do Nguyễn Văn Thúy (56 tuổi, "cậu Thủy") là chủ mưu. Phiên tòa diễn ra trong một ngày tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Trị, thẩm phán Võ Ngọc Mậu làm chủ tọa.

    Theo tin tức báo Thanh Niên, ngày 30.9, thẩm phán Võ Ngọc Mậu (Chánh tòa hình sự, TAND tỉnh Quảng Trị) cho hay phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo của “cậu Thủy” (tức Nguyễn Văn Thúy, 56 tuổi, ngụ tại thị trấn Chờ, H.Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) sẽ được xét xử công khai vào ngày 16.10 tại TAND tỉnh và thẩm phán Mậu sẽ làm chủ tọa.

    Đường dây làm giả hài cốt do Nguyễn Văn Thủy cầm đầu sẽ được xét xử vào ngày 16/10 (Ảnh: báo Vnexpress)

    Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Trị, “cậu Thủy” cùng Mẫn Thị Duyên (vợ “cậu Thủy”, 53 tuổi), Mẫn Đức Phương (em ruột Duyên, 37 tuổi, trú thị trấn Chờ), Nguyễn Trường Sơn (con rể Duyên, 28 tuổi, trú xã Xuân Giang, H.Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Anh Chiều (con rể Duyên, 32 tuổi, trú xã Uy Nỗ, H.Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Văn Hoành (em ruột Thúy, 46 tuổi, trú H.Tiên Du, Bắc Ninh) cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Xâm phạm mồ mã hài cốt”.

    Ngoài ra, Nguyễn Văn Hoành bị truy tố thêm tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng Vũ Đức Chung (69 tuổi, quản trang tại nghĩa trang liệt sĩ H.ĐăkTô, Kon Tum - đang được tại ngoại) bị truy tố về tội “Xâm phạm hài cốt”.

    Theo báo Vnexpress, Thúy và Duyên giả làm khách viếng ở các nghĩa trang ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Kon Tum tìm mộ vô danh để đêm đến cho đồng bọn đột nhập lấy trộm hài cốt. Kết hợp với các kỷ vật chiến tranh như bi đông, cúc áo, dép cao su... , Thúy chỉ đạo việc tạo dựng hiện trường, làm mộ giả.

    Chuẩn bị xong, Thúy gọi điện cho những người nhờ tìm kiếm thân nhân liệt sĩ thông báo đã tìm ra. Trong lễ cất bốc, Thúy làm lễ để “nhập vong”, Duyên đi sau dìu đến vị trí chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, chỉ đến tối nhóm này mới thực hiện việc cất bốc "hài cốt liệt sĩ" để hạn chế việc bị phát hiện trò lừa đảo.

    Từ năm 2010-2013, nhóm này lừa 8 người đi tìm thân nhân là liệt sĩ, chiếm đoạt hơn một tỷ đồng.

    Từ cuối năm 2012 đến giữa 2013, nhóm này cùng một ngân hàng thực hiện 4 đợt cất bốc hài cốt tại Bình Phước, Đăk Lăk và Quảng Trị, và lừa chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

    Tháng 7/2013, hành vi của Thúy bị phát giác khi thực hiện phi vụ cất bốc ở huyện Gio Linh, Quảng Trị.

    NINH LAN(Tổng hợp)
    VayPQZ8Aeq 
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sap-mo-phien-toa-xet-xu-cau-thuy-lam-gia-hai-cot-liet-si-a113059.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.