+Aa-
    Zalo

    Sạt lở đất ở Quảng Trị: Gần 20 cán bộ chiến sỹ nghi bị vùi lấp

    • DSPL
    ĐS&PL Hiện đang xác minh thông tin hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 337 (đóng quân tại Quảng Trị) bị vùi sau vụ sạt sở đất diễn ra rạng sáng 18/10.

    Cơ quan chức năng hiện đang xác minh thông tin hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 337 (đóng quân tại Quảng Trị) bị vùi sau vụ sạt sở đất diễn ra rạng sáng 18/10. Tỉnh Quảng Trị đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương, huy động tất cả lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu. 

    Theo Tuổi Trẻ, rạng sáng 18/10, ông Hà Sĩ Đồng - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã xác nhận thông tin về một vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa.

    Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết đã nhận được thông tin về 20 cán bộ chiến sĩ trong một ngôi nhà nghi bị vùi lấp. Theo đó, những chiến sĩ này thuộc đoàn kinh tế Quốc phòng 337 đóng trên địa bàn xã Hướng Phùng. Vụ sạt lở được cho là xảy ra vào khoảng hơn 1h ngày 18/10.

    Hiện trường sạt lở đất tại khu vực doanh trại đóng quân của sư đoàn 337. Ảnh: Thanh Niên

    “Đến rạng sáng nay do mưa lớn, địa bàn nguy hiểm, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường để xác minh các thông tin chính xác tới đâu”, ông Đồng thông tin trên tờ Thanh Niên.

    Ngay sau khi vụ sạt lở diễn ra, UBND tỉnh Quảng trị đã tổ chức họp khẩn cấp trong đêm. Tỉnh thành lập Ban chỉ huy tiền phương tại H.Hướng Hóa, thành phần gồm ông Hà Sỹ Đồng làm trưởng đoàn, cùng ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh và 1 số sở, ngành lên ngay huyện Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu, trên tinh thần huy động tất cả lực lượng, phương tiện tham gia. Tình Quảng Trị cũng đề nghị Bộ Quốc Phòng, Quân khu 4 vào cuộc hỗ trợ. 

    Hiếu Nguyễn (T/h)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sat-lo-dat-o-quang-tri-gan-20-can-bo-chien-sy-nghi-bi-vui-lap-a342974.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan