Sau 3 năm trốn truy nã, kẻ giết người ở Đắk Nông bị bắt ở Đồng Nai


Chủ nhật, 05/03/2017 | 14:17


Cùng sự kiện

Trong 3 năm lẩn trốn, Hiếu đã liên tục thay đổi nơi cư trú để tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng...

Trong 3 năm lẩn trốn, Hiếu đã liên tục thay đổi nơi cư trú để tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

Theo báo Người Đưa Tin, ngày 5/3, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã hoàn tất hồ sơ, tiến hành bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (30 tuổi, ngụ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) cho Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi Giết người theo thẩm quyền.

Nguyễn Trung Hiếu khi bị bắt giữ - Ảnh: báo ANTĐ

Báo An ninh thủ đô thông tin, cuối năm 2014 Hiếu là đối tượng đã gây ra vụ giết người tại tỉnh Đắk Nông rồi bỏ trốn. Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “giết người” đối với Hiếu. Tuy nhiên, sau gần 3 năm lẩn trốn, Hiếu đã bị Công an bắt tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo hồ sơ vụ án, 9h sáng 6/9/2014, từ một mâu thuẫn đơn giản, Hiếu đã vác dao chém ông Đặng Văn B. (SN 1977, ngụ thị xã Gia Nghĩa, khiến nạn nhân B. tử vong sau đó. Hiếu bỏ trốn và ngày 18/9/2014, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã.

Được biết, nghi phạm Hiếu có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Quá trình trốn truy nã, Hiếu liên tục thay đổi nơi cư trú… Cuối cùng kẻ giết người cũng bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sau-3-nam-tron-truy-na-ke-giet-nguoi-o-dak-nong-bi-bat-o-dong-nai-a183000.html