+Aa-
    Zalo

    Sau kỳ nghỉ lễ, giao thông ở Hà Nội, TP HCM kẹt cứng

    • DSPL
    ĐS&PL Kỳ nghỉ lễ kết thúc cũng trùng với thời điểm khai giảng năm học mới, hàng chục ngàn người đổ ra đường để đi làm, học tập đã khiến giao thông ở Hà Nội, TP HCM kẹt cứng.

    (ĐSPL) - Kỳ nghỉ lễ kết thúc cũng trùng với thời điểm khai giảng năm học mới, hàng chục ngàn người đổ ra đường để đi làm, học tập đã khiến giao thông ở các TP lớn như Hà Nội, TP HCM kẹt cứng.

    Theo tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, từ 7h30 ngày 5/9, tại Hà Nội, rất đông phụ huynh đưa con đi dự lễ khai giảng đã khiến giao thông ùn ứ. 

    Để tránh tắc đường, nhiều người đã chọn cách tạm dừng xe lên vỉa hè. 

    Phụ huynh đưa con đi khai giảng. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

    Tình trạng ùn tắc cục bộ được ghi nhận xảy ra trên phố Thuỵ Khuê, đoạn qua dốc Tam Đa. Do trường tiểu học Chu Văn An chuyển từ địa chỉ cũ 130 Thuỵ Khuê về cơ sở mới tại 262 Thuỵ Khuê, 2 địa điểm này lại nằm giữa hai nút giao với dốc Tam Đa và ngã tư Văn Cao, đây vốn là khu vực có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, đường nhỏ hẹp. 

    VOV cho hay, khu vực qua dốc Tam Đa còn là điểm dừng đưa đón học sinh của một số trường nên thường xuyên có xe buýt dài đưa đón học sinh dừng đỗ ở đây vào thời điểm sáng sớm, gây thêm ùn tắc.

    Các phương tiện ùn ứ kéo dài. Ảnh: VOV.

    Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát và thanh niên tình nguyện đã có mặt, tích cực phân luồng giao thông trên nhiều tuyến đường. Phương án dựng rào chắn, phân luồng giao thông để tránh kẹt xe cũng được triển khai.

    Còn tại TP HCM, nguồn tin trên Tri thức trực tuyến cho biết, từ 6h hôm nay, nhiều phương tiện từ ngã tư An Sương cùng các đường nhánh như Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá, Phan Huy Ích... ùn ùn vào tuyến đường độc đạo Trường Chinh từ cửa ngõ tây nam để đi vào trung tâm TP.

    Nguyên nhân do kỳ nghỉ lễ kết thúc cũng trùng với thời điểm khai giảng năm học mới, hàng chục ngàn người đổ ra đường để đi làm, học tập nên giao thông trên những đoạn đường này xảy ra ách tắc cục bộ.

    Tại mũi tàu Trường Chinh - Cộng Hòa, xe cổ đổ về kéo dài đến giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch. Các phương tiện chỉ có thể di chuyển rất chậm.

    Đường Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Nghi, hướng từ quận Gò Vấp vào các quận trung tâm thành phố xe cộ cũng xếp hàng dài từ đường Nguyễn Thái Sơn tới Phạm Văn Đồng. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

    Một trường mầm non trên mũi tàu Cộng Hòa đến cầu vượt Lăng Cha Cả phải dựng rào chắn trên vỉa hè để ngăn xe máy lưu thông, tạo khoảng trống cho phụ huynh, học sinh vào trường.

    Báo Tiền Phong cho biết, đến 8h cùng ngày, người dân đổ ra đường mỗi lúc một đông nên giao thông trên các tuyến đường càng thêm ách tắc.

    Tại giao lộ Trường Chinh - Tây Thạnh, vì trễ giờ làm, nhiều người nóng vội cố vượt đèn đỏ nhưng bất thành. Họ phải dừng lại trên đường và quá vạch dừng quy định gần 10m. Xe cộ chỉ nhích được từng chút một.

    Tại cầu Hang Trong, gần giao lộ Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng, lực lượng CSGT phải phân luồng nhiều đoạn, ưu tiên làn đường đông xe để điều tiết xe cộ qua nút thắt cổ chai này.

    Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn gần đường Bạch Đằng xe cộ xếp hàng dài, không còn khoảng trống. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

    Theo ghi nhận, vào thời điểm 8h sáng nay, các phương tiện vẫn phải di chuyển rất khó khăn để vào trung tâm thành phố.

    BẢO KHÁNH(Tổng hợp)

    Nguồn: Người đưa tin

    [mecloud]A9c4HhL421[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sau-ky-nghi-le-giao-thong-o-ha-noi-tp-hcm-ket-cung-a146548.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan