+Aa-
    Zalo

    Sau tiếng la hét, vợ tử vong với nhiều vết thương, chồng gục dưới nền nhà

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Nghe tiếng la hét phát ra từ phòng trọ của vợ chồng ông T., mọi người chạy sang thì phát hiện bà L. có nhiều vết đâm trên cơ thể, ông T. nằm gục dưới nền nhà.

    (ĐSPL) - Nghe tiếng la hét phát ra từ phòng trọ của vợ chồng ông T., mọi người chạy sang thì phát hiện bà L. có nhiều vết đâm trên cơ thể, ông T. nằm gục dưới nền nhà.

    Báo Trí thức trẻ thông tin, ngày 14/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại phòng trọ thuộc tổ 17, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

    Nạn nhân tử vong được xác định là bà Lâm Thị L. (SN 1971, ngụ Cần Thơ).

    Phòng trọ nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo ANTĐ

    Theo báo An ninh thủ đô, rạng sáng cùng ngày, khi mọi người trong cả dãy nhà trọ còn ngủ say thì giật mình bởi tiếng la hét phát ra từ phòng trọ của vợ chồng ông Nguyễn Thanh T. (SN 1967) và bà Lâm Thị L.

    Khi mọi người chạy đến thì tá hỏa phát hiện bà L. gục trên vũng máu, trên cơ thể có nhiều vết thương. Mọi người liền đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

    Khi mọi người quay trở lại phòng trọ thì phát hiện ông T. chốt chặt cửa ở bên trong, gọi mãi không mở cửa. Mọi người đã phá cửa vào thì phát hiện ông T. gục dưới nền nhà cạnh chai chứa dung dịch nghi thuốc trừ sâu.

    Ông T. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương của bà L.quá nặng nên không qua khỏi, ông T. vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

    Lực lượng chức năng địa phương sau đó có mặt, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, ghi nhận vụ việc, điều tra nguyên nhân.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sau-tieng-la-het-vo-tu-vong-voi-nhieu-vet-thuong-chong-guc-duoi-nen-nha-a174118.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan