+Aa-
    Zalo

    Sĩ tử đổ xô về Văn Miếu sờ đầu “cụ rùa” để cầu may

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Trưa ngày (3/7), hàng trăm sĩ tử đổ dồn về Văn Miếu để cầu may, nhiều sĩ tử vẫn cố tình sờ đầu rùa nhưng đành bất lực trước đội ngũ sinh viên tình nguyện.

    (ĐSPL) - Trưa ngày (3/7), hàng trăm sĩ tử đổ dồn về Văn Miếu để cầu may, nhiều sĩ tử vẫn cố tình sờ đầu rùa nhưng đành bất lực trước hàng rào sắt kiên cố và đội ngũ sinh viên tình nguyện bảo vệ nghiêm ngặt.

    Sĩ tử đô xô về Văn Miếu sờ đầu “cụ rùa” để cầu may
    Nhiều sĩ tử cố nhoài người vào để sờ đầu cụ rùa.

    Ngay sau khi hoàn thành xong các thủ tục dự thi vào buổi sáng nay, hàng trăm sĩ tử đã về Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) để thắp nhang làm lễ cầu may. Vẻ mặt lo lắng dễ dàng nhận thấy trên từng khuôn mặt của các thí sinh.

    Ngoài thắp nhang hành lễ trước điện Đại Thành trong Văn Miếu, nhiều thí sinh cùng người nhà còn tranh thủ xin chữ để cầu may.

    Một số hình ảnh mới nhất do PV báo Đời sống và Pháp luật ghi nhận tại Văn Miếu Quốc Tử Giám:

    Sĩ tử đô xô về Văn Miếu sờ đầu “cụ rùa” để cầu may
    Khu vực bán vé tại Văn Miếu Quốc Tử Giám luôn chật cứng, các sĩ tử và người nhà nối thành hàng dài đợi mua vé vào trong. 
    Sĩ tử đô xô về Văn Miếu sờ đầu “cụ rùa” để cầu may

    Sĩ tử đô xô về Văn Miếu sờ đầu “cụ rùa” để cầu may

    Sĩ tử đô xô về Văn Miếu sờ đầu “cụ rùa” để cầu may
    Vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên từng khuôn mặt của các thí sinh.
    Sĩ tử đô xô về Văn Miếu sờ đầu “cụ rùa” để cầu may
    Cũng có nhiều thí sinh tỏ ra tự tin trước cuộc vượt vũ môn sắp tới.
    Sĩ tử đô xô về Văn Miếu sờ đầu “cụ rùa” để cầu may
    Ngoài thắp nhang hành lễ, nhiều thí sinh cùng người nhà cũng tranh thủ xin chữ để cầu may.
    Sĩ tử đô xô về Văn Miếu sờ đầu “cụ rùa” để cầu may

    Sĩ tử đô xô về Văn Miếu sờ đầu “cụ rùa” để cầu may
    Dù đã được gia cố hàng rào sắt chắc chắn và cách xa khu vực đầu rùa cõng bia đá nhưng có nhiều sĩ tử vẫn cố tình vươn người để mong sờ tới đầu rùa cầu may mắn.
    Sĩ tử đô xô về Văn Miếu sờ đầu “cụ rùa” để cầu may
    Không những đến cầu may trong kỳ thi Đại học sắp diễn ra, đây cũng là dịp để các bạn trẻ tìm hiểu về Văn Miếu Quốc Tử Giám - trường Đại học đầu tiên của đất nước.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/si-tu-do-xo-ve-van-mieu-so-dau-cu-rua-de-cau-may-a39347.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan