+Aa-
    Zalo

    Siêu bão Goni mạnh cấp 17 đang tiến nhanh hướng vào biển Đông

    ĐS&PL Bão Goni đang hướng vào biển Đông, dự kiến sẽ đổ bộ Philippines trong ngày 1/11 và sẽ là cơn bão mạnh nhất càn quét qua quốc gia Đông Nam Á kể từ năm 2014.

    Bão Goni đang hướng vào biển Đông, dự kiến sẽ đổ bộ Philippines trong ngày 1/11 và sẽ là cơn bão mạnh nhất càn quét qua quốc gia Đông Nam Á kể từ năm 2014.

    Goni đã mạnh lên, trở thành cơn bão mạnh nhất trên Trái Đất năm 2020. Ảnh: Washington Post.

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở vùng biển phía Đông Philippines có một siêu bão (tên quốc tế là Goni) đang hoạt động.

    Lúc 7h ngày 31/10, vị trí tâm siêu bão Goni ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 810km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, tương đương sức gió từ 200 - 220 km/giờ, giật trên cấp 17.

    Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 07h ngày 01/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17.

    Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông.

    Đến 7h ngày 02/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10/11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

    Dự báo bão Goni sẽ đổ bộ vào Philippines trong ngày 1/11 và sẽ là cơn bão mạnh nhất càn quét qua quốc gia Đông Nam Á này kể từ sau khi bão Haiyan đổ bộ khiến 6.300 người thiệt mạng hồi tháng 11/2013.

    "Không thể đùa được với sức mạnh của cơn bão này", nhân viên xử lý thảm họa địa phương Gremil Naz ở đảo Luzon nhận định.

    Trung tâm Cảnh báo bão hỗn hợp Mỹ dự báo Goni sẽ trải qua quá trình thay thế thành mắt bão. Quá trình này khiến sức gió của cơn bão giảm đi, nhưng hoàn lưu bão sẽ mở rộng.

    Khi đổ bộ vào đảo Luzon của Philippines, sức gió vùng gần tâm bão sẽ mạnh khoảng 225 km/h.

    Đầu tuần này, bão Molave đã khiến 22 người Philippines thiệt mạng, hầu hết do chết đuối ở các tỉnh phía nam Manila, các tỉnh này hiện cũng đang nằm trên đường đi dự kiến của bão Goni.

    Theo Đại học bang Colorado, hoạt động bão ở Tây Thái Bình Dương năm 2020 thấp hơn trung bình so với mọi năm. Số cơn bão xuất hiện ở Tây Thái Bình Dương năm nay chỉ bằng một nửa so với trung bình các năm trước.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sieu-bao-goni-manh-cap-17-dang-tien-nhanh-huong-vao-bien-dong-a344528.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan