+Aa-
    Zalo

    Siêu bão Hagupit có khả năng đổ bộ vào biển Đông

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Với tốc độ di chuyển nhanh và cường độ mạnh, cơn bão Hagupit chỉ 3 ngày đã phát triển thành siêu bão và có khả năng lớn sẽ vào biển Đông.

    (ĐSPL) - Với tốc độ di chuyển nhanh và cường độ mạnh, cơn bão Hagupit chỉ 3 ngày đã phát triển thành siêu bão và có khả năng lớn sẽ vào biển Đông.

    Tin tức mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, khoảng 1h sáng ngày 6/12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 128,0 độ Kinh Đông, cách đảo Xa ma (Philippin) khoảng 280 km về phía Đông.

    Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (tức là từ 184 đến 201km một giờ), giật trên cấp 17.

    Siêu bão Hagupit có khả năng đổ bộ vào biển Đông

    Vị trí và đường đi của siêu bão Hagupit. Ảnh Nchmf phát lúc 2h30 ngày 6/12.

    Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 01 giờ ngày 7/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 125,3 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Xa ma (Philippin).

    Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.

    Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 01 giờ ngày 8/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin.

    Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

    Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

    Đây là siêu bão rất mạnh và còn nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên, trao đổi với báo điện tử Zing News, ông Hoàng Đức Cường (Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương) cho biết: "Khả năng bão Hagupit vào Biển Đông là 70-80\%, tuy nhiên ảnh hưởng của bão Hagupit đến Việt Nam sẽ không đáng ngại như bão Haiyan".

    Ngoài ra, dự báo khoảng đêm nay rạng sáng mai miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường, sau đó ảnh hưởng tới các tỉnh Trung Bộ.

    Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét.

    Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

    Từ gần sáng ngày mai (07/12), ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sieu-bao-hagupit-co-kha-nang-do-bo-vao-bien-dong-a72719.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan