"Siêu đặc vụ Mỹ" bảo vệ Tổng thống Trump ở Hà Nội


Thứ 2, 13/11/2017 | 03:46


Cùng sự kiện

1.200 người tham gia tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Việt Nam có lực lượng CAT (Đội chống tấn công).

1.200 người tham gia tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Việt Nam có lực lượng CAT (Đội chống tấn công). Đây là lực lượng trực thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ và được trang bị nhiều vũ khí hiện đại.

Giống như khâu kiểm tra an ninh tại sân bay Đà Nẵng hay các chuyên công du nước ngoài khác, đội ngũ mật vụ Mỹ đều dùng ống nhòm chuyên dụng kiểm tra từ trên cao để khảo sát tình hình sân bay trước khi chuyên cơ Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Đặc vụ Mỹ ở sân bay Nội Bài chiều 11/11. Ảnh: Vietnamnet

Các đặc vụ kiểm tra an ninh trước khi Tổng thống xuống chuyên cơ. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Đặc vụ Mỹ xuất hiện dày đặc với nhiều thiết bị trên các tuyến phố. Ảnh: Dân Việt

Kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Những mật vụ này có khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí trong các hoàn cảnh khác nhau. Ảnh: Dân Việt

Đội mật vụ tinh nhuệ nhất này đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình bảo vệ tổng thống Mỹ. Ảnh: Dân Việt

Ảnh: Vietnamnet

Hình ảnh đặc vụ Mỹ trên đường phố Hà Nôi. Ảnh: Dân Việt

Hình ảnh đặc vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Trump. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sieu-dac-vu-my-bao-ve-tong-thong-trump-o-ha-noi-a209169.html