"Siêu lừa" và phi vụ lừa đậu Học viện An ninh với giá gần nửa tỷ đồng


Thứ 2, 31/10/2016 | 09:20


(ĐSPL) - Đối tượng "hứa" giúp 2 gia đình có con em đang đi học, đậu Học viện An ninh nhân dân để chiến đoạt 400 triệu đồng...

(ĐSPL) - Đối tượng "hứa" giúp 2 gia đình có con em đang đi học, đậu Đại học An ninh nhân dân để chiến đoạt 400 triệu đồng...

Tin tức đăng tải trên ANTV cho hay, ngày 16/4, Công an huyện Châu Thành (An Giang), tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Tuấn (46 tuổi, trú ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Tuấn - Ảnh: báo CAND

Thông tin trên báo Công an nhân dân cho hay, theo điều tra ban đầu, lợi dụng sự cả tin của người dân, Tuấn hứa “giúp” cho gia đình hai em Đặng Kiều Trang và Lê Kim Phương (cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) đậu vào Học viện An ninh nhân và nhận của 2 gia đình bị hại trên 400 triệu đồng. Đến ngày 24 và 25/1, biết mình bị lừa, nên gia đình hai em Trang và Phương đến Công an huyện Châu Thành tố cáo hành vi lừa đảo của Tuấn.

Tiến hành xác minh điều tra, Công an huyện Châu Thành, bắt quả tang Tuấn đang nhận tiền  từ hai bị hại khác 15 triệu đồng, với lời hứa đưa vào làm việc tại Công an An Giang và Tập đoàn Lộc Trời (An Giang). 

Tại cơ quan điều tra, Tuấn còn khai nhận đã làm giả các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Quỹ tín dụng Mỹ Bình (TP.Long Xuyên, An Giang) số tiền gần 2 tỷ đồng… 

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành (An Giang), điều tra làm rõ.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sieu-lua-va-phi-vu-lua-dau-hoc-vien-an-ninh-voi-gia-gan-nua-ty-dong-a141633.html