Siêu trộm cuỗm 17 điện thoại di động trong đêm tối


Thứ 6, 19/12/2014 | 10:03


(ĐSPL) – Lợi dụng khi chủ cửa hàng bán điện thoại di động về nhà, tên trộm đã lẻn vào lấy 17 chiếc điện thoại di động và hơn 100 chiếc thẻ cào.

(ĐSPL) – Lợi dụng khi chủ cửa hàng bán điện thoại di động về nhà, tên trộm đã lẻn vào lấy 17 chiếc điện thoại di động và hơn 100 chiếc thẻ cào.
Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996), trú tại xóm 11, xã Hà Linh, huyện Hương Khê về tội Trộm cắp tài sản.
Đối tượng cùng tang vật vụ án. (Ảnh: Baohatinh.vn)
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 6h ngày 12/12, anh Đặng Duy Quý, trú tại xóm 6, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê đến cửa hàng bán điện thoại di động của mình, bất ngờ phát hiện tủ kính bị đập phá, 17 chiếc điện thoại di động và hơn 100 chiếc thẻ cào các loại bị mất.
Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đối tượng Nguyễn Hữu Sơn là đối tượng gây án.
Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận: Lợi dụng đêm tối để lên mái nhà dỡ tấm prô-xi măng, sau đó dùng dây thừng buộc vào thanh xà gồ để đu người xuống, phá tủ lấy trộm hàng rồi leo theo dây thừng lên lại. Trước đó, Sơn cũng gây ra 1 vụ trộm điện thoại di động tại TP Hà Tĩnh, bị kết án 6 tháng tù giam và vừa mãn hạn tù trở về địa phương vào tháng 11/2014.
Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sieu-trom-cuom-17-dien-thoai-di-dong-trong-dem-toi-a75117.html