+Aa-
    Zalo

    Singapore phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng

    (ĐS&PL) - Singapore đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng, là một nhân viên làm việc tại sân bay Changi.

    Hãng tin Reuters cho biết, ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên của Singapore là một nữ nhân viên làm trong mảng dịch vụ tại sân bay. Thông tin được nhà chức trách y tế Singapore xác nhận cuối ngày 9/12.

    singapore phat hien ca omicron cong dong dau tien spl
    Hành khách tại sân bay quốc tế Changi của Singapore hồi tháng một. Ảnh: Reuters.

    Người này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong lần xét nghiệm định kỳ cho các nhân viên tuyến đầu. Cơ quan chức năng đã tiến hành giải trình tự gene và xác định trường hợp này nhiễm biến thể Omicron. Nữ nhân viên này đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 và hiện không có bất kỳ triệu chứng nào.

    Theo thông báo, trường hợp nói trên “có thể đã tiếp xúc với những hành khách quá cảnh từ các quốc gia có ca nhiễm biến thể Omicron”.

    Trước đó, một ca nhiễm biến thể Omicron được ghi nhận ở Singapore ngày 7/12 là một du khách nhập cảnh từ Đức.

    Bộ Y tế Singapore cho biết cả hai trường hợp trên đều đã được tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành giải trình tự gene thêm một lần nữa để khẳng định lại các kết quả trên.

    Cũng theo Bộ Y tế Singapore, với khả năng lan lan cao của biến thể Omicron, đảo quốc này có thể sẽ ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm biến thể mới này cả trong cộng đồng và trong các hành khách nhập cảnh.

    Trước đó, vào ngày 7/12, Singapore cũng đã ghi nhận một ca nhiễm biến thể Omicron khác, là một du khách nhập cảnh từ Đức.

    Bộ Y tế Singapore ngừng cập nhật tình hình dịch hàng ngày cho truyền thông từ 7/12, khi chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 là bệnh đặc hữu. Thay vì cung cấp thông cáo mỗi ngày cho truyền thông, cơ quan này chỉ đăng thông tin về ca nhiễm, ca tử vong và tỷ lệ lấp đầy giường bệnh trong khu chăm sóc tích cực.

    Các chuyên gia coi quyết định của Bộ Y tế Singapore là tín hiệu mới trong cách ứng phó đại dịch, nhưng lưu ý mọi thứ có thể thay đổi và các báo cáo chi tiết có thể hữu ích khi Omicron bắt đầu xuất hiện trong nước.

    Biến chủng Omicron được phát hiện đầu tiên tại Botswana ngày 11/11, được Nam Phi báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 24/11 và đã xuất hiện ở 57 quốc gia. Các nhà khoa học trên khắp thế giới đang nỗ lực chạy đua với thời gian để giải mã mức độ nguy hiểm của biến chủng này.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/singapore-phat-hien-ca-nhiem-bien-the-omicron-dau-tien-trong-cong-dong-a522010.html
    Liệu pháp bộ đôi kháng thể đơn dòng tác dụng kéo dài AZD7442 (còn có tên là Evusheld) được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Hoa Kỳ cho dự phòng trước phơi nhiễm (phòng ngừa) COVID-19

    Liệu pháp bộ đôi kháng thể đơn dòng tác dụng kéo dài AZD7442 (còn có tên là Evusheld) được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Hoa Kỳ cho dự phòng trước phơi nhiễm (phòng ngừa) COVID-19

    Liệu pháp bộ đôi kháng thể đơn dòng tác dụng kéo dài (LAAB) AZD7442 của AstraZeneca (tixagevimab kết hợp cùng cilgavimab), đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp (EUA) ở Hoa Kỳ cho dự phòng trước phơi nhiễm COVID-19. Những liều đầu tiên dự kiến sẽ sớm được đưa vào sử dụng.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Liệu pháp bộ đôi kháng thể đơn dòng tác dụng kéo dài AZD7442 (còn có tên là Evusheld) được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Hoa Kỳ cho dự phòng trước phơi nhiễm (phòng ngừa) COVID-19

    Liệu pháp bộ đôi kháng thể đơn dòng tác dụng kéo dài AZD7442 (còn có tên là Evusheld) được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Hoa Kỳ cho dự phòng trước phơi nhiễm (phòng ngừa) COVID-19

    Liệu pháp bộ đôi kháng thể đơn dòng tác dụng kéo dài (LAAB) AZD7442 của AstraZeneca (tixagevimab kết hợp cùng cilgavimab), đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp (EUA) ở Hoa Kỳ cho dự phòng trước phơi nhiễm COVID-19. Những liều đầu tiên dự kiến sẽ sớm được đưa vào sử dụng.