+Aa-
    Zalo

    Singapore xác nhận thêm 6 trường hợp nhiễm chủng virus corona mới

    • DSPL
    ĐS&PL Cùng trong ngày 4/2, cả Singapore và Thái Lan đều ghi nhận thêm 6 ca nhiễm chủng virus corona mới.

    Cùng trong ngày 4/2, cả Singapore và Thái Lan đều ghi nhận thêm 6 ca nhiễm chủng virus corona mới.

    Hình ảnh tại Trung tâm quốc gia về Bệnh truyền nhiễm Singapore.

    Theo thông tin từ hãng tin Reuters, ngày 4/2, Bộ Y tế Singapore ra thông báo đảo quốc này đã ghi nhận thêm 6 trường hợp được xác định là nhiễm chủn virus corona mới (2019-nCoV); trong đó có 4 trường hợp lây nhiễm cục bộ, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 24 người.

    "Mặc dù 4 trong 6 trường hợp trên cấu thành một nhóm lây nhiễm cục bộ, vẫn chưa có bằng chứng về việc lây lan truyền nhiễm liên tục trong cộng đồng ở Singapore", Bộ Y tế Singapore nhấn mạnh.

    Cũng trong ngày 4/2, một quốc gia Đông Nam Á khác là Thái Lan cũng xác nhận thêm 6 ca nhiễm mới (trong đó có 4 người Thái và 2 người Trung Quốc), nâng tổng số cá nhiễm tái xứ sở Chùa Vàng lên 24 trường hợp.

    Trong 4 người Thái có một cặp vợ chồng đã du lịch tới Nhật Bản và 2 tài xế đã đón khách Trung Quốc tại Thái Lan.

    Tại Việt Nam cũng mới ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm bệnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 10 người, trong đó có 7 người Việt Nam (2 người đã khỏi), 1 người Mỹ và 2 người Trung Quốc (1 người đã khỏi).

    Virus corona hiện đã lây lan ra gần 30 quốc gia và các vùng lãnh thổ. Tính đến thời điểm 16h ngày 4/2, tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới đã vượt quá 20.000 người, đã có 427 trường hợp tử vong (425 ca ở Trung Quốc Đại Lục, 1 ca ở Phillipines và mới nhất là 1 ca ở Hồng Kông).

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/singapore-xac-nhan-them-6-truong-hop-nhiem-chung-virus-corona-moi-a310353.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan