+Aa-
    Zalo

    Sinh viên TP.HCM được nghỉ Tết nhiều nhất 28 ngày

    • DSPL
    ĐS&PL Các trường đại học, cao đẳng vừa thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020. Theo đó, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM có thời gian nghỉ Tết nhiều nhất.

    Các trường đại học, cao đẳng vừa thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020. Theo đó, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM có thời gian nghỉ Tết nhiều nhất đến 28 ngày.

    Đến thời điểm này, hầu hết các trường đại học, cao đẳng đã thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch 2020 và Tết Canh Tý của sinh viên.

    Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán của Bộ Lao động - thương binh và xã hội, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết 7 ngày (từ ngày 23 đến 29/1/2020, tức từ 29 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng Canh Tý). So với người lao động, thời gian nghỉ Tết của sinh viên kéo dài gấp 2-3 lần.

    Lịch nghỉ Tết của các trường đại học, cao đẳng. Ảnh: VnExpress

    Theo báo VnExpress, tại TP.HCM, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã lên kế hoạch cho sinh viên thực tập khoảng hai tuần trước kỳ nghỉ Tết để đảm bảo tiến độ đào tạo. Sinh viên được nghỉ Tết từ ngày 13/1 đến 9/2/2020 (nhằm ngày 19/12 đến 16/1 âm lịch). Cán bộ, giảng viên của trường nghỉ ít hơn, từ ngày 18/1 đến 9/2.

    Trong khi đó, tại Hà Nội, trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 16-1-2020 (tức 22 tháng chạp). Như thường lệ, những lưu học sinh Lào đang theo học và một số sinh viên từ các tỉnh khu vực phía Nam như Tây Nguyên sẽ không về quê ăn tết, mà ở lại ký túc xá của trường. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, sinh viên được nghỉ tết từ ngày 20-1 đến 2-2-2020.

    Trường ĐH Thủy lợi dự kiến cho sinh viên nghỉ 3 tuần, từ ngày 16/1/2020.

    Tại ĐH Y Hà Nội, sinh viên được nghỉ tết từ 16/1 đến 2/2/2020. Trường ĐH Kinh tế quốc dân cho sinh viên nghỉ từ 20/1 đến hết 2/2, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Bưu chính viễn thông cho nghỉ từ 18/1 đến hết 2/2/2020, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sinh-vien-tphcm-duoc-nghi-tet-nhieu-nhat-28-ngay-a304813.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan