+Aa-
    Zalo

    Số ca nhiễm tăng vọt tại nhiều quốc gia châu Âu, phủ màu ảm đạm lên bức tranh mừng năm mới

    ĐS&PL Trong tuần qua, số ca nhiễm mới kỷ lục đã được ghi nhận ở nhiều quốc gia châu Âu, như Anh, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Pháp và Iceland…

    Ngày 25/12, Pháp ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới kỷ lục ngày thứ 3 liên tiếp, với 104.611 trường hợp. Hiện các quan chức nước này đang bày tỏ lo ngại về sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Omicron.

    Tính đến nay, Pháp đã ghi nhận 122.546 ca tử vong do COVID-19. Khoảng 76,5% dân số nước này đã được tiêm 2 mũi vaccine.

    Tổng thống Emmanuel Macron và các thành viên chủ chốt trong chính phủ dự kiến trong ngày 27/12 thảo luận về các biện pháp an toàn mới nhằm kiềm chế dịch bệnh.

    Cơ quan y tế Pháp ngày 24/12 khuyến cáo người trưởng thành nên tiêm mũi tăng cường ba tháng sau khi hoàn thành liệu trình tiêm vaccine đầu tiên.

    nhieu nuoc chau au ghi nhan so ca mac ky luc
    Anh chứng kiến số ca mắc kỷ lục vào ngày Giáng sinh. Ảnh: Reuters.

    Trong khi đó tại Anh, biến chủng Omicron lây lan nhanh khiến số ca COVID-19 tăng vọt trong 7 ngày qua, đặc biệt tại thủ đô London. Anh báo cáo thêm 122.186 ca nhiễm, nâng tổng số lên 11.891.292, trong đó có 147.857 ca tử vong, tăng 137 ca. Đây là ngày thứ ba liên tiếp ca nhiễm mới tại Anh vượt 100.000.

    Nhiều ngành công nghiệp và mạng lưới giao thông tại Anh chật vật đối phó với tình trạng thiếu nhân lực do lao động mắc COVID-19 phải tự cách ly. Các bệnh viện Anh cảnh báo nguy cơ an toàn của bệnh nhân bị ảnh hưởng từ đợt bùng phát.

    Tại Ireland, cơ quan Y tế báo cáo số ca mắc kỷ lục với 11.182 trường hợp được ghi nhận trong ngày 25/12.

    Italy cũng trải qua ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận kỷ lục liên quan tới số ca mắc COVID-19 với 50.599 trường hợp trong vòng 24 giờ.

    Quốc gia này dự kiến sẽ tái áp đặt biện pháp đeo khẩu trang ở ngoài trời và những không gian như rạp chiếu phim, nhà hát, các sự kiện thể thao.

    Trước thềm Giáng sinh, số ca mắc mới ở Đan Mạch đã đạt mức cao kỷ lục, với hơn 13.000 ca được ghi nhận hôm 21/12.

    Với sự xuất hiện của biến chủng Omicron, làn sóng dịch thứ 6 của Tây Ban Nha đã đưa số ca mắc tăng cao. Hôm 21/12, nước này ghi nhận gần 50.000 ca nhiễm mới, con số theo ngày cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu vào tháng 3/2020.

    Bộ trưởng Y tế Bồ Đào Nha hôm 22/12 dự đoán biến chủng Omicron sẽ gây ra số ca nhiễm kỷ lục khi các nhà chức trách báo cáo gần 9.000 trường hợp mới, cao nhất kể từ đầu tháng 2, theo Reuters.

    Biến thể Omicron vẫn đang tiếp tục lây lan mạnh ở châu Âu và khiến cho không khí Giáng sinh và trước thềm năm mới ảm đạm hơn.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-ca-nhiem-tang-vot-tai-nhieu-quoc-gia-chau-au-phu-mau-am-dam-len-buc-tranh-mung-nam-moi-a523660.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan