+Aa-
    Zalo

    Số ca tử vong do COVID-19 của Mỹ trong năm 2021 vượt con số năm 2020

    • DSPL
    ĐS&PL Mỹ đã vượt qua một cột mốc quan trọng khác trong đại dịch COVID-19 khi số ca tử vong do virus corona năm 2021 vượt qua tổng số năm 2020.

    Theo dữ liệu mới nhất có sẵn từ Đại học Johns Hopkins, nước Mỹ đã có ít nhất 770.691 ca tử vong do COVID-19 trong toàn bộ quá trình đại dịch COVID-19 nổ ra, theo The Hill. 

    Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) chỉ ra rằng tổng số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở Mỹ vào năm 2020 là 385.343.

    Điều này có nghĩa cho tới nay, ít nhất có 385.348 ca tử vong do COVID-19 vào năm 2021, nhiều hơn 5 ca so với tổng số năm 2020. Và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên trong những tuần tới.

    so ca tu vong do covid 19 cua my trong nam 2021 vuot con so nam 2020 1
    Các nhân viên y tế đưa một bệnh nhân trên chiếc gurney lên trực thăng y tế đang chờ sẵn tại bệnh viện Emile Muller ở Mulhouse, miền Đông nước Pháp, để được sơ tán đến một bệnh viện khác vào ngày 17/3/2020, trong bối cảnh sự bùng phát của COVID-19. Ảnh: Getty.

    Vào tháng 6, một phân tích của Wall Street Journal cho thấy số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu vào năm 2021 đã vượt qua con số năm 2020. Tờ báo đưa tin, vào thời điểm đó trên toàn thế giới đã có 1,883 triệu người tử vong, nhiều hơn 1,88 triệu ca so với cùng kỳ năm ngoái.

    Số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ trong năm 2021 vượt con số năm 2020 mặc dù trên thực tế, ba loại vaccine ngừa COVID-19 đã được ủy quyền tại quốc gia này, gần đây nhất là loại vaccine dành cho trẻ em dưới 5 tuổi.

    Khoảng 69% dân số Mỹ được tiêm chủng ít nhất một mũi, trong khi 59% đã được tiêm chủng đầy đủ, theo dữ liệu của CDC Mỹ.

    Trong số đó, những người Mỹ từ 65 tuổi trở lên có tỷ lệ tiêm chủng cao một cách ấn tượng. Theo dữ liệu của CDC, gần 100% những người trong độ tuổi này được tiêm 1 mũi, trong khi 86% được tiêm chủng đầy đủ.

    Trong khi Mỹ bắt đầu ghi nhận sự sụt giảm các trường hợp nhiễm COVID-19 vào tháng 9, những con số này đã dần dần bắt đầu có xu hướng tăng trở lại. Tuần trước, 29 tiểu bang đã chứng kiến ​​số ca nhiễm COVID-19 cao hơn so với tuần trước.

    Bích Thảo(Theo The Hill) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-ca-tu-vong-do-covid-19-cua-my-trong-nam-2021-vuot-con-so-nam-2020-a519915.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan