+Aa-
    Zalo

    Sở GD-ĐT Hà Nội thành lập 2 phòng thuộc Sở, điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sở GD-ĐT Hà Nội công bố quyết định thành lập 2 phòng thuộc Sở và trao quyết định điều động, bổ nhiệm một loạt cán bộ.

    Ngày 14/3, sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định của Sở về việc thành lập Phòng Giáo dục thường xuyên - Đại học (tiền thân là Phòng Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp) và phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ (tiền thân là Phòng Chính trị, tư tưởng) thuộc sở GD-ĐT.

    Sở này cũng công bố quyết định bổ nhiệm 6 cán bộ quản lý cơ quan Sở và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển 9 cán bộ quản lý các trường công lập, 5 cán bộ quản lý các trường tư thục trên địa bàn thành phố.

    so gd dt ha noi thanh lap 2 phong thuoc so dieu dong bo nhiem hang loat can bo
    Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội trao quyết định thành lập 2 phòng trực thuộc Sở - Ảnh: VNN

    Cụ thể, Giám đốc sở GD-ĐT Hà Nội đã ký quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Hữu Trung, Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng giữ chức vụ Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ; bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Diệp Hồng, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - Đại học.

    Cùng với đó là quyết định điều động, bổ nhiệm ông Kiều Văn Minh, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; bổ nhiệm ông Kiều Cao Trinh, Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng giữ chức Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ.

    Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Thìn, Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - Đại học; giao ông Trần Đăng Nghĩa, Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông phụ trách phòng Giáo dục phổ thông cho đến khi Sở GD-ĐT bổ nhiệm Trưởng phòng Giáo dục phổ thông.

    Ngoài ra, sở GD-ĐT Hà Nội bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Hiệu trưởng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Vạn Xuân - Hoài Đức; bổ nhiệm lại ông Lê Việt Dương tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định; bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Thành tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Vân Cốc; bổ nhiệm lại ông Phạm Huy Thiệp tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trường Trường THPT Hồng Thái.

    Bổ nhiệm lại bà Đinh Thị Thu Trang tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung - Đống Đa; bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Đang tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Dân.

    Điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Chí Sỹ, Hiệu trưởng Trường THPT Hợp Thanh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lưu Hoàng; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Thuật, Hiệu trưởng Trường THPT Lưu Hoàng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Hợp Thanh; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Huyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đức A giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đức B.

    Công nhận lại ông Dương Mạnh Hải giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT An Dương Vương; công nhận ông Nguyễn Quốc Bình giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh; công nhận bà Phan Thị Yến Lan giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT Archimedes Đông Anh; công nhận bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Văn Hiến; công nhận bà Nguyễn Thanh Tuyền giữ vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phú Xuyên.

    Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thế Cương, Giám đốc sở GD-ĐT nhấn mạnh việc bổ sung tăng cường thêm về chức năng, nhiệm vụ và nhân sự sẽ giúp 2 phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ và Giáo dục thường xuyên - Đại học mạnh hơn, hiệu quả hơn.

    Ông Cương cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo các phòng thuộc Sở, cán bộ quản lý các trường công lập và tư thục mới nhận quyết định nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy, kế thừa kinh nghiệm, năng lực sẵn có, cùng góp sức chung tay nâng cao chất lượng giáo dục Thủ đô vì sự phát triển chung của ngành.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-gd-dt-ha-noi-thanh-lap-2-phong-thuoc-so-dieu-dong-bo-nhiem-hang-loat-can-bo-a531102.html
    Tâm tư của ĐBQH về “từ khóa nóng” giáo dục trong năm mới

    Tâm tư của ĐBQH về “từ khóa nóng” giáo dục trong năm mới

    Là nữ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trẻ, lại là giáo viên tiếng Anh trường THPT Lương Tài, huyện Lương Tài, Bắc Ninh, chị Nguyễn Thị Hà chia sẻ với PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật những “sóng gió” từ thực tế dạy và học trực tuyến. Đồng thời, vị ĐBQH tin tưởng và hy vọng một năm học mới sẽ thực sự thích ứng an toàn cho thầy và trò khắp mọi miền.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tâm tư của ĐBQH về “từ khóa nóng” giáo dục trong năm mới

    Tâm tư của ĐBQH về “từ khóa nóng” giáo dục trong năm mới

    Là nữ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trẻ, lại là giáo viên tiếng Anh trường THPT Lương Tài, huyện Lương Tài, Bắc Ninh, chị Nguyễn Thị Hà chia sẻ với PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật những “sóng gió” từ thực tế dạy và học trực tuyến. Đồng thời, vị ĐBQH tin tưởng và hy vọng một năm học mới sẽ thực sự thích ứng an toàn cho thầy và trò khắp mọi miền.