+Aa-
    Zalo

    Số người vào viện vì đánh nhau dịp Tết Quý Mão 2023 tăng, 10 người tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), tính từ 21-26/1, trung bình mỗi ngày cả nước có 500 vụ khám, nhập viện do đánh nhau và đã có 10 người tử vong.

    Báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết Quý Mão), sau 6 ngày nghỉ Tết (từ 20-26/1), hơn 26.400 ca khám, cấp cứu liên quan tai nạn giao thông, tăng 10% so với cùng kỳ Tết năm ngoái.

    Trong đó, gần 9.700 trường hợp phải nhập viện điều trị, 217 người tử vong vì tai nạn giao thông. Cục Quản lý khám chữa bệnh cho hay trong số này, có 54 ca tử vong tại viện, 100 ca tử vong trên đường đến bệnh viện và 63 ca tiên lượng tử vong xin về. 

    so nguoi vao vien vi danh nhau dip tet quy mao 2023 tang 10 nguoi tu vong
    Sau 6 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, trung bình mỗi ngày cả nước có 500 vụ đánh nhau và 10 người đã tử vong. Ảnh: VietNamNet.

    Về tai nạn lao động, sinh hoạt, trong 6 ngày nghỉ tết có gần 12.000 ca khám, cấp cứu; trong đó có 19 ca tử vong. Hiện tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh tính đến 7h sáng 26/1 (tức Mùng 5 Tết Quý Mão 2023) là 116.648 người. Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ.

    Về tai nạn do đánh nhau, theo báo cáo của Cục Quản lý khám, chữa bệnh, trong kỳ nghỉ tết Quý Mão 2023, trung bình mỗi ngày có 500 ca khám, cấp cứu.

    Riêng từ sáng mùng 4 Tết đến sáng mùng 5 Tết có 513 ca khám, cấp cứu do đánh nhau (tăng 9,1% so với cùng ngày tết năm ngoái), trong đó có 243 người phải nhập viện điều trị và 3 trường hợp tử vong. Sau 6 ngày nghỉ tết có 3.041 ca khám, cấp cứu do đánh nhau (tăng 0,7% so với tết Nhâm Dần 2022), trong đó có 1.318 ca phải nhập viện (chiếm 43%) và có 10 trường hợp tử vong.

    Cũng trong 6 ngày nghỉ tết có 403 trường hợp khám, cấp cứu vì tai nạn pháo nổ, pháo hoa (tăng 34,5% so với cùng kỳ tết Nhâm Dần 2022). Ngoài ra, có 34 ca vào viện vì tai nạn vũ khí, vật liệu nổ tự chế (tăng hơn 20,6%), trong đó có 2 ca tử vong.

    Về cấp cứu ngộ độc thức ăn, trong 6 ngày nghỉ tết có 686 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa (tăng hơn 25% so với cùng kỳ tết Nhâm Dần 2022). Ngoài ra, có 2 trường hợp tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

    Bích Thảo(T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-nguoi-vao-vien-vi-danh-nhau-dip-tet-quy-mao-2023-tang-10-nguoi-tu-vong-a564302.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan