+Aa-
    Zalo

    Số trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2024?

    (ĐS&PL) - Chiều 1/1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã có báo cáo tình hình giao thông trong nước những ngày nghỉ lễ Tết dương lịch năm 2024. Theo đó, đã ghi nhận 7.570 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày nghỉ lễ.

    Báo Giao thông đưa tin, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, chiều 1/1 cho biết trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người, bị thương 131 người. 

    Trong đó, 152 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các cung đường bộ, làm chết 54 người và bị thương 130 người. Ba vụ việc còn lại xảy ra trên đường sắt, làm hai ngườ tử vong.

    Cục cảnh sát giao thông cũng có báo cáo về kết quả xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong 3 ngày nghỉ tết Tết Dương lịch, cảnh sát giao thông các đơn vị và địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 25.598 trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông. 

    so truong hop vi pham nong do con trong 3 ngay nghi tet duong lich 2024
    Phát hiện hơn 7000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch. Ảnh minh họa.

    Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 7.570 trường hợp, vi phạm về ma túy 35 trường hợp và vi phạm về tốc độ 5.103 trường hợp. Cơ quan chức năng cũng xử lý 354 trường hợp cơi nới thùng xe, quá khổ, quá tải và 75 tài xế chở quá khổ giới hạn.

    Với các trường hợp vi phạm đã thống kê tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 58,1 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tạm giữ 315 xe ô tô, 9.594 xe mô tô, 105 phương tiện khác và tước 5.269 bằng lái xe các loại.

    Trên đường thủy, các lực lượng đã kiểm tra, phát hiện xử lý 395 trường hợp vi phạm, qua đó phạt tiền hon 1,1 tỷ đồng và tạm giữ 2 phương tiện. Còn trên đường sắt, cảnh sát phát hiện, xử lý 12 trường hợp vi phạm, phạt tiền 4 triệu đồng. 

    Ngoài ra, thông qua hệ thống giám sát, theo dõi, các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc của Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 409 trường hợp vi phạm luật giao thông.

    Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, dịp nghỉ Tết dương lịch, cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra tuần soát giao thông.

    Ngày từ khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ, Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, tình hình trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ cơ bản được bảo đảm. Bắt đầu nghỉ lễ, trên các tuyến vắng, giao thông đảm bảo thông suốt.

    Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương đang tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông đúng nội quy các phương án nên tình hình ùn ứ giao thông trên các tuyến nhanh chóng được giải quyết và trở lại ổn định, bình thường, tin trên báo Lao động

    Từ nay đến Tết Nguyên đán và thời gian sau đó, công an toàn quốc tiếp tục mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn và các sự kiện lớn.

    Bộ Công an giao các lực lượng tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm theo các chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, quá tải, xe khách, xe container… có phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-truong-hop-vi-pham-nong-do-con-trong-3-ngay-nghi-tet-duong-lich-2024-a605680.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    TP.HCM: Đơn vị có cán bộ vi phạm nồng độ cồn, lãnh đạo sẽ phải tự kiểm điểm

    TP.HCM: Đơn vị có cán bộ vi phạm nồng độ cồn, lãnh đạo sẽ phải tự kiểm điểm

    Sở Nội vụ TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu Công an thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về việc cung cấp thông tin các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đang công tác tại cơ sở. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các đơn vị phải tự kiểm điểm nếu có người vi phạm.