+Aa-
    Zalo

    Sở Xây dựng Hà Nội lý giải nguyên nhân chặt 550 cây xanh cổ thụ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhằm phục vụ 2 dự án là Đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông và hầm chui QL 6 đi Hà Đông nên sẽ tiến hành chặt 550 cây xanh cổ thụ.

    (ĐSPL) – Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhằm phục vụ 2 dự án là Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và hầm chui QL 6 đi Hà Đông nên sẽ tiến hành chặt 550 cây xanh cổ thụ.

    Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trung Ngọc - Phòng Quản lý hạ tầng môi trường và công trình ngầm (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cấp phép cho Ban quản lý dự án phát triển công trình đô thị chặt hạ 112 cây và dịch chuyển 91 cây để phục vụ xây dựng 7 nhà ga La Thành, Thái Hà, Láng, bến xe Hà Đông, Hà Đông, La Khê, Văn Khê.

    Sở Xây dựng lý giải nguyên nhân chặt 550 cây xanh cổ thụ

    Vừa qua, hàng trăm cây cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi đã bị đốn chặt để phục vụ cho dự án đường sắt đô thị.

    Tiếp đó là việc cấp phép chặt 7 cây và dịch chuyển 1 cây nằm trong mặt bằng thi công đường tránh Quốc lộ 6. Ban quản lý dự án đường sắt - Cục đường sắt Việt Nam cũng được cấp phép cắt tỉa 79 cây có cành vướng vào phạm vi thi công cẩu Long Môn.

    Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cũng cho hay, hiện đã có 298 cây xanh trên các tuyến đường Thái Hà, Láng, Nguyễn Trãi.... bị chặt hạ. Ngoài ra, tới đây sẽ có 252 cây xanh trong đó có hàng loạt cây cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi tiếp tục bị chặt hạ.

    Thời gian thực hiện sẽ hoàn thành trong tháng 11/2014.

    Sở Xây dựng lý giải nguyên nhân chặt 550 cây xanh cổ thụ

    Hiện đã có 298 cây xanh trên các tuyến đường Thái Hà, Láng, Nguyễn Trãi.... bị chặt hạ. Ngoài ra, tới đây sẽ có 252 cây xanh trong đó có hàng loạt cây cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi tiếp tục bị chặt hạ.

    Lý giải nguyên nhân chặt hàng trăm cây xanh cổ thụ trên địa bàn Thủ đô, đại diện Phòng Quản lý hạ tầng môi trường và công trình ngầm, Sở Xây dựng cho biết việc cắt tỉa, chặt hạ cây trên đường Nguyễn Trãi nhằm phục vụ 2 dự án là Đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông và hầm chui QL 6 đi Hà Đông.

    “Sở Xây dựng đã cấp tổng số 6 giấy phép chặt hạ 169 cây, di dời 27 cây, trong đó có hàng cây xà cừ tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Sở Xây dựng đã báo cáo và được sự chấp thuận của UBND TP Hà Nội về các kế hoạch cắt tỉa, chặt hạ này, sau đó giao Công ty cổ phần Thương mại công nghệ Bình Minh triển khai thực hiện” – đại diện Sở Xây dựng thông tin.

    Ông Lê Trung Ngọc - Phòng Quản lý hạ tầng môi trường và công trình ngầm (Sở Xây dựng Hà Nội) cũng cho biết thêm, việc thu hồi củi gỗ do Công ty Bình Minh phối hợp với chủ đầu tư thực hiện, sẽ nhập về kho của Công ty để kiểm đếm và tổ chức đấu giá, thanh lý, trừ vào quyết toán công trình.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-xay-dung-ha-noi-ly-giai-nguyen-nhan-chat-550-cay-xanh-co-thu-a67819.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan