+Aa-
    Zalo

    Sóc Trăng: Bộ đội biên phòng giúp dân khắc phục khó khăn do triều cường dâng cao

    • DSPL
    ĐS&PL Trước tình trạng vỡ đê bao do triều cường, lực lượng BĐBP đã nhanh chóng phối hợp với bà con nhân dân khắc phục hậu quả.

    Trước tình trạng vỡ đê bao do triều cường, lực lượng BĐBP đã nhanh chóng phối hợp với bà con nhân dân khắc phục hậu quả.

    Theo báo Biên Phòng, sáng 29/9, Đồn Biên phòng An Thạnh Ba, BĐBP Sóc Trăng đã cử 20 lượt cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả do triều cường dâng cao.

    Cụ thể, vào khoảng 5h ngày 29/9, tại địa bàn ấp An Bình, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, triều cường dâng cao bất ngờ đã làm vỡ 5 mét đê bao, đe dọa đến 5 héc ta nuôi tôm và trồng màu của bà con nhân dân.

    Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng An Thạnh Ba cùng các lực lượng giúp dân khắc phục đoạn đê bao bị vỡ. Ảnh: Báo Biên Phòng

    Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng An Thạnh Ba đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sỹ phối hợp với dân quân địa phương và bà con nhân dân nhanh chóng ứng cứu khắc phục đoạn đê bị vỡ.

    Liên quan đến công tác ứng phó với triều cường, tại TP.HCM, trong sáng 30/9, Đoàn công tác của UBND TPHCM gồm nhiều đơn vị đã xuống khu vực đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8, nơi xảy ra sự cố vỡ bờ kè để khảo sát, chỉ đạo khắc phục sự cố.

    Đoàn công tác của UBND TP.HCM do ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn đầu, cùng nhiều lãnh đạo các ban, ngành khác đã có mặt ở khu vực xảy ra vụ việc.

    Phó Chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan chỉ đạo khẩn trương khắc phục sự cố và đảm bảo đời sống cho người dân trở lại sau sự cố. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên các gia đình, người dân bị thiệt hại do sự cố vỡ bờ bao.

    Ghi nhận của PV báo Sài Gòn giải phóng trong sáng và trưa cùng ngày, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của nhiều đơn vị quận 8 đã có mặt ở hiện trường, tích cực công tác gia cố khắc phục sự cố, đắp bờ bao để chuẩn bị tiếp cho đợt triều cường vào chiều hôm nay.

    Được biết, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo triều cường ở TP.HCM sẽ đạt đỉnh kỷ lục mới, mực nước tại trạm Phú An dự kiến đạt 1,75m, trạm Nhà Bè đạt 1,77m - vượt báo động III (1,5m) vào ngày 30/9.

    Theo dự báo, đỉnh triều xuất hiện vào khoảng 17h - 17h30. Triều cường dâng cao sẽ ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn TPHCM. Mức triều cường sẽ vượt qua kỷ lục đỉnh triều 1,72m vào cách đây 2 năm.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/soc-trang-bo-doi-bien-phong-giup-dan-khac-phuc-kho-khan-do-trieu-cuong-dang-cao-a295065.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan