+Aa-
    Zalo

    Sóc Trăng: Gã thanh niên cầm dao khống chế cháu gái ruột 3 tuổi, đòi công an đưa súng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đâm mẹ bất thành, Tuấn dùng dao khống chế cháu gái ruột 3 tuổi làm con tin để yêu cầu công an cung cấp cho gã súng và đạn.

    Đâm mẹ bất thành, Tuấn dùng dao khống chế cháu gái ruột 3 tuổi làm con tin để yêu cầu công an cung cấp cho gã súng và đạn.

    Lực lượng chức năng khống chế Tuấn, giải cứu thành công cháu bé. Ảnh: VietNamNet

    Ngày 8/4, Công an thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ nam thanh niên cầm dao khống chế cháu bé 3 tuổi, doạ giết.

    Trước đó, khoảng 16h ngày 7/4, bà N.T.H. cho cháu nội là bé gái T.T.N. (3 tuổi) ăn trước nhà tại ấp Prey Chóp, thị xã Vĩnh Châu. 

    Thấy vậy, đối tượng Thạch Thanh Tuấn (24 tuổi, ngụ xã Lai Hòa, con trai bà H.) cầm hung khí tấn công mẹ nhưng bất thành.

    Đâm mẹ bất thành, Tuấn bế cháu N. vào nhà rồi đóng cửa, cầm dao uy hiếp, doạ giết đứa trẻ.

    Công an thị xã Vĩnh Châu đến hiện trường, thuyết phục Tuấn thả cháu bé nhưng gã không đồng ý.

    Đối tượng yêu cầu cơ quan chức năng phải giao cho anh ta một quả lựu đạn, một khẩu súng với 200 viên đạn.

    Tuấn liên tục kề dao vào cổ dọa giết cháu N., công an vừa vận động, thuyết phục đối tượng, vừa tìm cách đảm bảo an toàn cho nạn nhân.

    Đến khoảng 1h ngày 8/4, lợi dụng lúc Tuấn sơ hở, cơ quan công an đã áp sát khống chế đối tượng, giải cứu an toàn cho cháu N.

    Theo một số người dân, Tuấn có dấu hiệu bị bệnh về thần kinh. Hiện, cơ quan công an hiện đã tam giữ Tuấn và sẽ tiến hành giám định tâm thần đôi với nghi can.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/soc-trang-ga-thanh-nien-cam-dao-khong-che-chau-gai-ruot-3-tuoi-doi-cong-an-dua-sung-a361887.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan