Sớm xét xử hung thủ sát hại vợ chồng gây chấn động Thanh Hóa


Thứ 5, 12/06/2014 | 00:38


(ĐSPL) – Bộ Công An chỉ đạo CA Thanh Hóa khẩn trương khai thác đối tượng, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án đối tượng xông vào nhà giết chết hai vợ chồng ra xét xử...

(ĐSPL) – Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được Thư khen của Bộ Công An, đồng thời được chỉ đạo khẩn trương khai thác đối tượng, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án đối tượng xông vào nhà giết chết hai vợ chồng gây chấn động dư luận ra xét xử trước pháp luật.

Trước thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hoá trong vụ án thảm án giết người, cướp tài sản gây chấn động Thanh Hóa hôm 1/6, ngày 11/6/2014, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi đơn vị này.

Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương thành tích của các đồng chí và quyết định thưởng cho các đơn vị: Phòng PC45, PC67, PC71, Công an huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa mỗi đơn vị 10 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ đạo, Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương khai thác đối tượng, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật; đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Bộ. Mong các đồng chí phát huy truyền thống, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống yên bình và hạnh phúc của nhân dân...

Sớm xét xử hung thủ sát hại vợ chồng gây chấn động Thanh Hóa

Hung thủ giết người Nguyễn Văn Hải (áo đen, ở giữa)

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 1/6, người dân phát hiện vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng (SN 1966, ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) chết tại nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Tại hiện trường, công an phát hiện tài sản trong nhà bị lục soát, két bạc bị phá nhưng chưa mở được, mất 2 điện thoại di động. Sau nhiều giờ điều tra, cơ quan công an đã xác định và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1984, trú xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) là hung thủ của vụ án. Đồng thời, bắt em trai của đối tượng Hải về hành vi không tố giác tội phạm.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/som-xet-xu-hung-thu-sat-hai-vo-chong-gay-chan-dong-thanh-hoa-a36567.html