+Aa-
    Zalo

    Sống sót nhờ đăng ảnh lên Facebook trong lúc 'ngàn cân treo sợi tóc'

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Nhờ nhanh trí đăng ảnh lên Facebook, một người phụ nữ đã được cứu sống kịp thời.

    (ĐSPL) - Nhờ nhanh trí đăng ảnh lên Facebook, một người phụ nữ đã được cứu sống kịp thời.

    Sự việc xảy ra vào tháng 2/2014. Cô Sandi Allcock (người Anh) bay đến đảo Crete, Hy Lạp thăm chị gái Denise. Trong lúc đi dạo trên vách đá thì cô bị trượt chân, ngã từ một mỏm đá cao 1000 mét xuống. Khi rơi được hơn 100 mét, cô bị vướng vào một cành cây ô liu mọc ngang vách đá. 

    Bức ảnh Sandi chụp và đăng trên Facebook.

    Sandi dùng điện thoại để gọi cứu hộ. Tuy nhiên, cô cũng không biết vị trí của mình là ở đâu. Đội cứu hộ gần như bó tay.

    "Tôi gần như tuyệt vọng và không thể di chuyển, tôi chụp một góc ảnh vô nghĩa. Tôi chỉ hy vọng nó có thể giúp ích". Sandi đã chụp lại ảnh vị trí gặp nạn của mình. Vì không thể gửi qua tin nhắn nên cô đã tải nó lên Facebook, để chế độ công khai.

    Một thợ lặn địa phương đã xác định được vị trí của Sandi từ tấm ảnh và cùng đội cứu hộ đến tìm cô.

    Sau hai giờ mắc kẹt, Sandi được tìm thấy. Và phải sau 8h, đội cứu hộ mới đưa cô đến bệnh viện.

    Sandi bị gãy 20 xương, trong đó có 8 xương sườn, xương chậu và cả hai vai. Cô bị gãy 7 xương cột sống, trật khớp, rách gân, viêm phổi phải.

    Mọi người đều khen Sandi đã may mắn sống sót vì còn nhớ đến Facebook trong lúc đó.

    Một năm trôi qua kể từ sau ký ức kinh hoàng đó. Đến nay cô Sandi vẫn đang trong quá trình phục hồi sức khỏe. Cô không bao giờ rời chiếc điện thoại của mình. Bao giờ Sandi cũng sạc pin đầy đủ khi ra ngoài.

    LINH AN

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/song-sot-nho-dang-anh-len-facebook-trong-luc-ngan-can-treo-soi-toc-a97532.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.