Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gần đây đã đưa ra cảnh báo về việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên toàn thế giới.
Thời gian qua thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Bắc trong tình trạng nồm ẩm kéo dài. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi, gây nhiều bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người.
Bé trai 22 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng co giật toàn thân, kết quả kiểm tra cho thấy các chỉ số natri, kali, calci, vitamin trong máu ở mức rất thấp. Qua khai thác tiền sử dinh dưỡng từ phía gia đình ghi nhận từ khi chào đời bé chỉ được mẹ cho uống sữa hạt, ăn gạo lức với mè.
Đây là thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, theo đó từ đầu năm 2024 tính đến 15/3, trên địa bàn Thủ đô đã có hơn 500 ca mắc sốt xuất huyết. Số liệu này đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2023.
Theo Bộ Y tế, từ năm 2022 đến nay bệnh dại có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều tỉnh, thành phố có bệnh dại lưu hành trong nhiều năm và có số ca tử vong do dại cao.