+Aa-
    Zalo

    Sự thật đằng sau hình ảnh "cúng bái" tại lễ khai giảng ở Đắk Lắk

    ĐS&PL Theo ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, ngày 6/9 là kỷ niệm 120 năm ngày cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902) nên THPT Lê Hồng Phong tổ chức lễ tưởng niệm, không như những gì đồn đoán trên mạng.

    Trước đó trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cho thấy trường THPT Lê Hồng Phong (Krông Pắk, Đắk Lắk) tổ chức nhiều bàn cúng khá tươm tất, phía sau là phông của lễ khai giảng năm học mới. Hình ảnh khiến cư dân mạng xôn xao.

    su that dang sau hinh anh cung bai tai le khai giang o dak lak
    Hình ảnh thắp hương, phía sau là phông khai giảng chưa tháo dỡ nên gây hiểu nhầm. (Ảnh: Tuổi trẻ)

    Trao đổi với báo chí, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã cho kiểm tra và sự thật không như những đồn đoán trên mạng.

    Theo ông Khoa, ngày 6/9 là kỷ niệm 120 năm ngày cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902) nên trường tổ chức lễ tưởng niệm.

    Lễ tưởng niệm bao gồm bàn thờ cúng vọng, thắp hương trước tượng đài ở sân trường.

    Phông khai giảng xuất hiện trong hình ảnh là của ngày khai giảng trước đó 1 ngày. Tuy nhiên do trường chưa tháo dỡ phông trên sau lễ khai giảng dẫn đến sự hiểu nhầm, đồn thổi trên mạng xã hội.

    Ông Khoa khẳng định: "Hoàn toàn không có chuyện nhà trường tổ chức lễ cúng tế tại lễ khai giảng".

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/su-that-dang-sau-hinh-anh-cung-bai-tai-le-khai-giang-o-dak-lak-a550235.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan