+Aa-
    Zalo

    Sự thật vụ người phụ nữ báo tin bị 3 kẻ lạ mặt xông vào nhà cướp xe máy

    ĐS&PL Sợ mẹ chồng biết chuyện cho bạn nam mượn xe máy đem đi cầm cố, người phụ nữ ở An Giang đã đến công an trình báo bị 3 kẻ lạ mặt xông vào nhà khống chế cướp xe.
    su that sau viec nguoi phu nu bao tin bi 3 ke la mat xong vao nha cuop xe may dspl 1
    Người phụ nữ báo tin giả bị 3 kẻ lạ mặt xông vào nhà cướp xe máy. Ảnh: Công an Nhân dân 

    Ngày 6/6, Công an huyện Châu Phú, An Giang cho biết vừa điều tra và kịp thời làm rõ thông tin một người phụ nữ báo tin giả bị 3 đối tượng lạ mặt xông vào nhà khống chế cướp chiếc xe mô tô.

    Thông tin ban đầu, ngày 2/6, chị Nguyễn Thị T.D. (SN 1980, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đến công an trình báo, tối 1/6, chị bị 3 đối tượng lạ mặt xông vào nhà khống chế cướp chiếc xe mô tô.

    Tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ công an huyện Châu Phú tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

    Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định, vụ cướp này là giả.

    Tại cơ quan công an, chị D. khai, tối 1/6, người phụ nữ này đã đưa xe mô tô cho bạn mượn đem đi cầm. Sợ mẹ chồng hỏi, D. nói dối là bị cướp.

    Công an huyện Châu Phú tiến hành lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính đối với D. về hành vi “Báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

    Trước đó, ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với bà Lý Thị H. (SN 1960, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi "Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền" .

    Theo đó, vào sáng 26/5, Công an phường Long Phú, thị xã Tân Châu nhận được thông tin của bà H. trình báo, khoảng 0h ngày 26/5, trong lúc đi vệ sinh bà bị 4 kẻ gian bóp cổ cướp vòng tay bằng vàng, có trọng lượng 2 chỉ (loại vàng 24k).

    Ngay khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an thị xã Tân Châu phối hợp với Công an phường Long Phú nhanh chóng đến hiện trường để xác minh, điều tra vụ việc.

    Qua đó, lực lượng công an nhận định có dấu hiệu hiện trường giả. Sau gần 1 giờ làm việc lấy lời khai, bà H. đã thừa nhận hành vi báo tin giả.

    Nguyên nhân được xác định, do bà H. túng quẫn, thiếu nợ nhiều người, định giấu gia đình bán vàng để trả nợ nên đã dựng nên câu chuyện trên.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/su-that-vu-nguoi-phu-nu-bao-tin-bi-3-ke-la-mat-xong-vao-nha-cuop-xe-may-a503059.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan