+Aa-
    Zalo

    Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa

    • DSPL
    ĐS&PL Hôm 2/10, lực lượng Không quân Mỹ đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III không trang bị vũ khí từ căn cứ Không quân Vandenberg tại bang California.

    Hôm 2/10, lực lượng Không quân Mỹ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III không trang bị vũ khí từ căn cứ Không quân Vandenberg tại bang California.

    [presscloud]12623[/presscloud]

    Một số hình ảnh về vụ thử tên lửa Minuteman III được Lực lượng Không quân Mỹ cung cấp - Ảnh: AP.

    Vào lúc 1h13 sáng hôm 2/10 (giờ địa phương), tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III gắn thiết bị hồi quyển được phóng từ căn cứ phía Tây Bắc thuộc Los Angeles. Tên lừa này đã bay khoảng 6.750 km qua Thái Bình Dương đến đảo Kwajalein Atoll thuộc Quần đảo Marshall.

    Theo một thông báo của Bộ tư lệnh tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ, vụ thử nghiệm này chỉ nhằm kiểm tra khả năng của hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Mỹ và không phải là phản ứng với các sự kiện toàn cầu hay căng thẳng khu vực. 

    Được biết, đơn vị Cánh tên lửa 341 tại Căn cứ không quân Malmstrom, Montana, đã thực hiện vụ thử tên lửa này.

    Thu Trang (Theo AP)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-phong-thu-ten-lua-dan-dao-lien-luc-dia-a295433.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan