+Aa-
    Zalo

    Tai nạn 10 người chết ở Bình Thuận: Đã xác định danh tính nạn nhân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Hiện tại đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách thảm khốc ở Bình Thuận khiến 10 người tử vong.

    (ĐSPL) - Hiện tại đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách thảm khốc ở Bình Thuận.

    Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu (Ảnh: Báo Bình Thuận).

    Theo tin tức từ Công an tỉnh Bình Thuận, xe khách BKS 51B-14122 do Nguyễn Thanh Tiến (32 tuổi, trú Anh Sơn, nghệ An) điều khiển chạy hướng TP HCM - Phan Thiết đến QL1A đoạn thuộc thôn Minh Tiến - Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận thì va chạm với xe khách 30 chỗ BKS 86B-00284 do Ngô Minh Kiệt (1970, trú Phú Hài, Phan Thiết - Bình Thuận) điều khiển theo hướng ngược lại khiến 10 người chết, 9 người bị thương.

    Danh sách nạn nhân tử vong:

    1. Trần Văn Mậu (1978) trú KP1 – Phú Trinh – Phan Thiết.

    2. Trần Trung Nhân (2013) trú KP1 – Phú Trinh – Phan Thiết.

    3. Võ Lê Phương Trang (1984) trú Gò Vấp – TP HCM.

    4. Đặng Quốc Dũng (1984) trú Gò Vấp – TP HCM.

    5. Võ Thị Nở (1972) trú KP3 – Phú Hài – Phan Thiết.

    6. Nguyễn Thanh Tiến (32 tuổi) trú Anh Sơn – Nghệ An (lái xe 51B 14122).

    7. Ngô Minh Kiệt (1970) trú KP1 – Phú Hài- Phan Thiết (lái xe 86B 00284).

    3 người còn lại chưa rõ danh tính

    Danh sách nạn nhân bị thương:

    1. Dương Thị Hồng Nhung (15 tuổi) trú Nghệ An.

    2. Lưu Văn Chính (46 tuổi) trú Q7 – TPHCM.

    3. Cao Trình Hoàng Long (72 tuổi) trú Nghệ An.

    4. Đậu Văn Bảy (38 tuổi) trú Quỳnh Lưu – Nghệ An.

    5. Võ Đăng Khoa (26 tuổi) trú Đức Nghĩa – Phan Thiết.

    6. Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi) trú Nghệ An.

    7. Trịnh Thị Sỹ (27 tuổi) trú Nghệ An.

    8. Lê Văn Thanh (38 tuổi) trú Phú Trinh – Phan Thiết.

    9. Hoàng Phương (1964) trú Phú Trinh – Phan Thiết.

    Như tin đã đưa, vào khoảng 2h sáng xe khách biển số 86B – 00284 lưu thông theo hướng từ Bình Thuận vào TP.HCM khi đến địa điểm trên đã đối đầu tông trực diện với xe khách BS: 51B – 14122 đi chiều ngược lại theo hướng từ TP.HCM ra Nghệ An.

    Cú tông mạnh khiến cho cả 2 xe khách vỡ vụn phần đầu, đuôi xe biển số Bình Thuận va vào sân và ủi sập tường nhà dân bên đường và hơn nửa số hành khách trên xe này bị thương vong và tài xế cũng đã bị tử vong tại chỗ.

    Nhận được tin báo các lực lượng chức năng từ tỉnh, huyện, xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu nạn, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ vụ việc. Đến khoảng gần 3h sáng lực lượng chức năng mới đưa hết thi thể các nạn nhân gặp nạn ra khỏi xe.

    Những người bị thương được đưa về các cơ sở y tế để cứu chữa. Còn hầu hết các hành khách trên xe biển số TP.HCM được đưa về trụ sở công an huyện nghỉ ngơi, dưỡng sức trước khi điều xe khác khác đến đưa họ về quê.

    Được biết lúc xảy ra tại nạn trên xe biển số TP.HCM chở 45 khách từ TP.HCM về Nghệ An ăn tết còn xe khách biển Bình Thuận thì vừa rời bến được gần 1 tiếng thì gặp nạn.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-nan-10-nguoi-chet-o-binh-thuan-da-xac-dinh-danh-tinh-nan-nhan-a83141.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan