Tai nạn giao thông ngày 2/6 gấp đôi ngày thường, 61 người chết


Thứ 3, 03/06/2014 | 14:14


(ĐSPL) - Trong ngày 2/6, số vụ tai nạn giao thông tăng đột biến với 112 vụ, khiến 61 người chết và 71 người bị thương. Riêng ngày 3/6, xảy 52 vụ làm chết 21 người, bị thương 25 người.

(ĐSPL)- Trong ngày 2/6, số vụ tai nạn giao thông tăng đột biến với 112 vụ, khiến 61 người chết và 71 người bị thương. Riêng ngày 3/6, xảy 52 vụ làm chết 21 người, bị thương 25 người.

Tin từ Cục CSGT đường bộ, Bộ Công an cho biết, trong ngày 3/6, toàn quốc đã xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông làm chết 21 người, bị thương 25 người (trong đó có 18 vụ va chạm, làm bị thương 12 người).

Trước đó, ngày 2/6, số vụ tai nạn giao thông tăng đột biến với 112 vụ, khiến 61 người chết và 71 người bị thương.

Ngày 2/6:Tai nạn giao thông tăng đột biến, gấp đôi ngày thường
Riêng ngày hôm nay, số người thương vong do tai nạn giao thông đã lên tới 132 người (Ảnh minh họa).

Trong tổng số 112 vụ tai nạn giao thông, có 111 vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ làm chết 60 người, bị thương 70 người (trong đó có 44 vụ va chạm, làm bị thương 26 người); đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn làm chết 1 người và bị thương 1 người.

Nếu so sánh với những ngày gần đây, số vụ tai nạn, số người chết và bị thương trong ngày 2/6 đã tăng đột biến, gấp đôi ngày thường.

Trước đó, ngày 30/5 cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 20 người; ngày 29/5 đã xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông làm chết 13 người, bị thương 22 người; 28/5 xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông làm chết 22 người, bị thương 19 người; ngày 27/5 xảy ra 59 vụ, làm chết 31 người và bị thương 39 người (đường sắt xảy ra 1 vụ khiến 1 người chết).

Đó là chưa kể tới vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra sáng 2/6 trên đường cao tốc 201 thuộc huyện Kaeng Klor, tỉnh Chaiyaphum phía đông bắc Thái Lan khiến 12 công dân Việt Nam (là những người quê ở các tỉnh miền Trung sang Thái Lan lao động tự do) tử nạn.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2013 cả nước xảy ra 29.385 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.369 người, bị thương 29.500 người; tính ra trung bình mỗi ngày có 26 người chết và 81 người bị thương mõi ngày.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-nan-giao-thong-ngay-26-gap-doi-ngay-thuong-61-nguoi-chet-a35453.html