+Aa-
    Zalo

    Tai nạn giao thông trên đèo Lò Xo, 2 vợ chồng người Đức tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đèo Lò Xo, khiến 2 người tử vong. Nạn nhân là cặp vợ chồng mang quốc tịch Đức.

    Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đèo Lò Xo, khiến 2 người tử vong. Nạn nhân là cặp vợ chồng mang quốc tịch Đức.

    Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 14h ngày 19/2, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo, thuộc địa phận xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

    Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh Johann Maximilan Hannig (SN 1988) và vợ là chị Jasmin Hannig (SN 1990, cùng quốc tịch Đức).

    Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 du khách người Đức tử vong. Ảnh: Vietnamnet

    Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, anh Johann Maximilan Hannig điều khiển xe máy mang BKS: BKS 92G1-300.85, chở theo vợ là chị Jasmin Hannig lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng Kon Tum - Quảng Nam. Khi đếm km1406, trên đèo Lò Xo, xe máy của 2 du khách trên tông vào xe tải mang BKS: 81C -120.18, do anh Phạm Văn Mạnh (SN 1976, trú tại Nam Định) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

    Cú va chạm khiến 2 du khách ngã xuống đường, xe máy bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến chị Jasmin Hannig tử vong tại chỗ, anh Hannig Johann Maximilian tử vong vào tối cùng ngày tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam).

    Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, 2 du khách trên đến Việt Nam thuê xe máy đi du lịch nhưng không may gặp nạn. Hiện các cơ quan chức năng đang liên hệ với người thân để đưa 2 nạn nhân về nước.

    Nguyên nhân vụ tai nạn, đang được Công an điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-nan-giao-thong-tren-deo-lo-xo-2-vo-chong-nguoi-duc-tu-vong-a312322.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan