+Aa-
    Zalo

    Tai nạn liên hoàn, 1 người chết, 3 người bị thương

    • DSPL
    ĐS&PL Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai, khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

    Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai, khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

    Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h ngày 28/12, dưới chân núi Hàm Rồng, trên trục đường QL14 (TP. Pleiku, Gia Lai).

    Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS: 77C-087.15 đang lùi xe vào cổng của một công ty (chưa rõ danh tính người điều khiển), cùng lúc đó, một chiếc xe máy BKS: 81-B1 790.23 trên xe chở anh Rơ Lan Pliêng (xã Gào, TP.Pleiku) và một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đi theo hướng TP.Pleiku đi Chư Sê đã đâm vào đuôi xe tải đang lùi trên đường.

    Sau cú đâm mạnh, 2 người đàn ông trên xe gắn máy nằm kẹt dưới đuôi xe tải.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Trí

    Khoảng 20 phút sau, anh Nguyễn Hữu Hiệu (quê ở Quỳnh Hải, Thái Bình) đã bẻ cành cây để làm vật cản và đặt ra đường để cảnh báo cho người đi đường biết phía trước có vụ tai nạn xảy ra.

    Khi anh Hiệu quay lại chuẩn bị đưa 2 người vừa gặp nạn đi cấp cứu thì có một chiếc xe gắn máy mang BKS: 81-T1 094.52 cũng đi từ hướng TP.Pleiku đi Chư Sê tông vào anh, khiến anh Hiệu ngã xuống đường. Sau đó, chiếc xe máy này tiếp tục tông vào đuôi xe tải đang bị tai nạn trước đó.

    Sau vụ tai nạn, người dân đã đưa anh Hiệu, anh Pliêng và một người đi cùng anh Pliêng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

    Tuy nhiên, do bị thương quá nặng người chở anh Pliêng (chưa rõ danh tính) đã tử vong.

    Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-nan-lien-hoan-1-nguoi-chet-3-nguoi-bi-thuong-a214692.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan