+Aa-
    Zalo

    Tai nạn liên hoàn ở Hòa Bình, 4 người thương vong

    • DSPL
    ĐS&PL Chiếc xe tải sau khi tông vào chiếc Fortuner thì tiếp tục lao vào một xe tải khác khiến 1 người tử vong.

    Chiếc xe tải sau khi tông vào chiếc Fortuner thì tiếp tục lao vào một xe tải khác khiến 1 người tử vong.

    Ngày 11/5, tại Km 78+750, Quốc lộ 6 (đoạn qua dốc Cun, Hòa Bình) đã xảy ra vụ TNGT liên hoàn khi một chiếc ô tô mất phanh đâm vào 2 xe ô tô khác và một xe máy đi ngược chiều, vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing.vn

    Vào thời điểm trên, ô tô BKS 38C - 078.72 do Đặng Quốc Dũng (SN 1985, quê quán Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng Sơn La - Hà Nội, trên xe chở bột đá, do bị mất phanh đã đâm vào xe Fortunner BKS 30A - 687.79 do Vũ Xuân Độ (SN 1960, trú tại Giáp Bát, Hoàng Mai, TP. Hà Nội) điều khiển hướng ngược lại, ngồi sau xe có anh Long (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội).

    Sau sự cố, ô tô tải gây ra sự cố đâm tiếp vào ôtô tải khác do anh Nguyễn Văn Thành (trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển khiến xe này lật đổ đè vào xe máy do chị Phạm Thị Hiền (trú tại thành phố Hòa Bình) lái.

    Hậu quả của vụ tai nạn, ôtô Fortuner bị đâm bẹp rúm, anh Long tử vong, tài xế Độ bị thương nhẹ do kẹt trong khoang lái. Chị Hiền bị xe tải đè lên nhưng may mắn chỉ bị thương.

    Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hòa Bình đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

    Theo lãnh đạo CSGT tỉnh Hòa Bình, nguyên nhân ban đầu được xác định do xe của anh Dũng mất phanh khi xuống dốc nên gây ra sự cố.

    Nhân Văn (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-nan-lien-hoan-o-hoa-binh-4-nguoi-thuong-vong-a229215.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan