+Aa-
    Zalo

    Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân, đường về Hà Nội ùn tắc khiến tài xế ngao ngán

    (ĐS&PL) - Chiều 2/5, người dân ùn ùn quay trở lại Hà Nội, cùng với đó lại xảy tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân khiến giao thông hướng về thành phố ùn tắc.

    Cụ thể, tại Km số 229, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra va chạm giao thông giữa 1 ô tô khách với 4 ô tô con. Vụ tai nạn xảy ra khiến nút giao Liêm Tuyền ùn dài hướng về Hà Nội. Cùng với, từ chiều 2/5, nhiều  nhiều người kết thúc kỳ nghỉ lễ sớm, quay trở lại Thủ đô khiến việc lưu thông càng khó khăn.

    tai nan lien hoan tren cao toc phap van duong ve ha noi un tac khien tai xe ngao ngan 7
    Vụ tai nạn xảy ra khiến nút giao Liêm Tuyền ùn dài hướng về Hà Nội. (Ảnh: VOV Giao thông)

    Trước đó, đại diện Cục CSGT đưa ra dự báo: Lưu lượng phương tiện từ các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An di chuyển về trung tâm Hà Nội sẽ tăng cao vào khung giờ từ 14h00 đến 22h00 ngày 2/5.

    tai nan lien hoan tren cao toc phap van duong ve ha noi un tac khien tai xe ngao ngan 2
    Ô tô xếp hàng dài chờ di chuyển. (Ảnh: OFFB)

    Do đó, khuyến cáo các phương tiện chọn khung giờ khác hoặc chọn lộ trình khác để tham gia giao thông tránh ùn ứ.

    Để người dân tham gia giao thông được thuận lợi và an toàn trong dịp nghỉ lễ, Cục CSGT khuyến cáo và đưa ra các phương án phân luồng giao thông tại thành phố Hà Nội.

    tai nan lien hoan tren cao toc phap van duong ve ha noi un tac khien tai xe ngao ngan
    Tình trạng ùn tắc khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. (Ảnh: OFFB).

    Cụ thể, Tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình và quốc lộ 1A từ TP. Hà Nội đến Ninh Bình, Thanh Hóa và ngược lại các phương tiện không lưu thông được thì phân luồng như sau: 1.1. Tại Vực Vòng (nếu đi theo cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) hoặc Đồng Văn (nếu đi theo Quốc lộ 1A) thuộc địa phận tỉnh Hà Nam.

    tai nan lien hoan tren cao toc phap van duong ve ha noi un tac khien tai xe ngao ngan
    Tình trạng ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ.

    Các phương tiện từ phía Nam đi các tỉnh phía Đông Bắc, phía Bắc và ngược lại: Rẽ phải qua Quốc lộ 38 → cầu Yên Lệnh (thành phố Hưng Yên) → Quốc lộ 39→ phố Nối → Quốc lộ 5 hoặc theo Đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình→ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng rẽ phải đi các tỉnh Hải Dương,Hải Phòng, Quảng Ninh; rẽ trái đến đường vành đai 3 đi các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên,…;

    Các phương tiện từ phía Nam đi các tỉnh phía Tây Bắc, phía Bắc và ngược lại: Rẽ trái đi Quốc lộ 38 → Quốc 21B→ Quốc lộ 21A (đường Hồ Chí Minh) đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc,….. hoặc theo đường tỉnh 429→ CIENCO 5→ Quốc lộ 70 (Hà Nội).

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-nan-lien-hoan-tren-cao-toc-phap-van-duong-ve-ha-noi-un-tac-khien-tai-xe-ngao-ngan-a536196.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan